15:43 04/09/2012

Chính phủ yêu cầu làm rõ việc đầu cơ, găm xăng dầu

Ngọc Anh

Chính phủ yêu cầu Bộ Công Thương chấn chỉnh, ngăn chặn tình trạng đầu cơ, găm hàng, nghỉ bán hàng xăng dầu không có lý do

Chính phủ yêu cầu, Bộ Công Thương phải báo cáo Thủ tướng Chính phủ các nội dung trên trước ngày trước 10/9/2012.
Chính phủ yêu cầu, Bộ Công Thương phải báo cáo Thủ tướng Chính phủ các nội dung trên trước ngày trước 10/9/2012.
Chính phủ vừa có văn bản yêu cầu Bộ Công Thương chấn chỉnh, ngăn chặn tình trạng đầu cơ, găm hàng, nghỉ bán hàng xăng dầu không có lý do.

Cụ thể, trong văn bản hỏa tốc do Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải ký yêu cầu Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với cơ quan, địa phương tổng hợp tình hình vi phạm về đầu cơ găm hàng, ngừng bán hàng không có lý do chính đáng trong kinh doanh xăng dầu thời gian vừa qua, nhất là trong 2 lần tăng giá gần đây.

“Bộ Công Thương làm rõ nguyên nhân, bất cập trong công tác quản lý, thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm và kiến nghị với Thủ tướng Chính phủ những giải pháp hiệu quả để kiên quyết ngăn chặn tình trạng này không để tái diễn phức tạp”, văn bản chỉ đạo của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có đoạn.

Ngoài ra, Bộ Công Thương phải thực hiện nghiêm túc việc báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện Chỉ thị số 04/CT-TTg ngày 20/1/2012 về việc tăng cường kiểm tra, kiểm soát và xử lý vi phạm pháp luật trong kinh doanh xăng dầu, khí dầu mỏ hóa lỏng.

Chính phủ yêu cầu, Bộ Công Thương phải báo cáo Thủ tướng Chính phủ các nội dung trên trước ngày trước 10/9/2012.

Trước 2 lần điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu trong nước vào ngày 13/8 và 28/8 vừa qua, trên thị trường ghi nhận nhiều cửa hàng bán lẻ xăng dầu đã có hành vi găm hàng chờ tăng giá bán nhằm trục lợi với các lý do mất điện, hết hàng.

Cục Quảng lý thị trường (Bộ Công Thương) đã tiến hành thanh tra nhưng mới chỉ phát hiện 2 trường hợp thực sự vi phạm và bị xử lý.