09:45 22/01/2009

CPI tại Tp.HCM, Hà Nội tăng “khẽ” trong tháng giáp Tết

Anh Quân

Những công bố sớm về chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của một số tỉnh, thành đã cho thấy xu hướng tăng nhẹ CPI trong tháng giáp Tết

Cảnh mua sắm tấp nập tại một siêu thị ở Hà Nội, ngày 15/1/2009 - Ảnh: AP.
Cảnh mua sắm tấp nập tại một siêu thị ở Hà Nội, ngày 15/1/2009 - Ảnh: AP.
Những công bố sớm về chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của một số tỉnh, thành đã cho thấy xu hướng tăng nhẹ CPI trong tháng giáp Tết.

Tại Tp.HCM, nơi chiếm khoảng 1/5 trọng số CPI chung cả nước, chỉ số giá tháng 1/2009 đã tăng rất “khẽ”, đạt mức dương 0,04%.

Còn với Hà Nội, thành phố sáp nhập thêm Hà Tây và có trọng số cũng gần tương tự như Tp.HCM, con số tương ứng là 0,29%.

Việc CPI tăng trong tháng giáp Tết là phù hợp với quy luật vì tại thời điểm này, mức tiêu thụ hàng hóa bắt đầu tăng lên do nhu cầu mua sắm.

Những mặt hàng thiết yếu phục vụ dịp Tết nnhư lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, hàng may mặc, giầy dép, hay dịch vụ văn hóa, du lịch… đều cho thấy có sự thay đổi về chỉ số giá theo hướng tăng lên.

Cụ thể, tại Hà Nội nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống đã tăng 0,64%; nhóm văn hóa, giải trí và du lịch tăng 0,89%; nhóm đồ uống, thuốc lá tăng 0,99%; nhóm may mặc, mũ nón, giày dép tăng mạnh tới 1,22%.

Phía Tp.HCM, mức tăng tương ứng của các nhóm hàng thiết yếu có sự khác biệt, cho thấy người miền Nam trọng “chơi” hơn “ăn”.

Nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống tháng này đã giảm nhẹ 0,08% do sự giảm mạnh chỉ số giá của mặt hàng lương thực ở mức âm 1,65%. Trái lại, nhóm văn hóa, giải trí và du lịch tăng tới 4,57%; nhóm đồ uống và thuốc lá tăng1,76%; nhóm may mặc, mũ nón, giày dép tăng 0,48%.

Mức tăng nhẹ của của CPI tại Tp.HCM và Hà Nội, hai thành phố chiếm trọng số cao và thường dẫn dắt thị trường, báo hiệu một tháng chỉ số giá tăng thấp tương đối so với tháng cùng kỳ của các năm trước.

Trong một lần trả lời VnEconomy gần đây, ông Nguyễn Đức Thắng, Phó vụ trưởng Vụ Thương mại, Dịch vụ, Giá cả (Tổng cục Thống kê) cho rằng chỉ số giá tháng 1/2009 sẽ tăng khoảng 0,5%.

Tuy nhiên, sau khi có những công bố CPI của các tỉnh, thành phố quan trọng, nhận định của một số chuyên gia khác tại thời điểm này cho rằng con số CPI tháng 1/2009 có thể không cao tới mức ấy.

CPI chung cả nước dự kiến sẽ được công bố vào cuối tuần này.