14:02 19/03/2011

CPI tháng 3 tại Hà Nội cao nhất trong hơn một năm qua

Diệu Hương

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 3/2011 tại Hà Nội đã tăng 2,41% so với tháng trước, cao nhất trong hơn một năm qua

CPI tháng 3/2011 tại Thủ đô diễn biến trái quy luật.
CPI tháng 3/2011 tại Thủ đô diễn biến trái quy luật.
Sức nóng của chỉ số giá tháng 3 được ghi nhận ở Hà Nội. Theo các cơ quan thống kê địa phương, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 3/2011 tại Hà Nội đã tăng 2,41% so với tháng trước, cao nhất trong vòng hơn 1 năm qua.

"Mức tăng này chưa phải đã là cao nhất cả nước", nguồn tin từ Cục Thống kê Hà Nội cho hay.

Có hai lưu ý xuất phát từ mức tăng CPI của Hà Nội. Thứ nhất, chỉ số giá tháng 3 tại Thủ đô đã cao hơn mức tăng của tháng 2 trước đó và đây là diễn biến trái với quy luật thông thường, tháng sau Tết có mức tăng CPI cao hơn tháng Tết.

Thứ hai, mức tăng này đã tạo thành xu hướng tăng tốc CPI trong 3 tháng gần đây. Chuỗi dữ liệu tại Hà Nội tương ứng theo thời gian là tháng 1 tăng 1,68%, tháng 2 là 1,98% và tháng 3 là 2,41%.

Về nguyên nhân dẫn đến mức tăng CPI cao tại tháng này, rõ nét nhất là tác động từ việc giá xăng dầu tăng thêm từ 2.110 - 3.550 đồng/lít (kg) bắt đầu từ ngày 24/2. Dước tác động của đợt điều chỉnh mạnh tay lần này, chỉ số giá nhóm giao thông tại Hà Nội đã tăng trên 7%. Ngoài ra, một phần mức tăng của nhiều nhóm hàng hóa, dịch vụ khác cũng chịu ảnh hưởng từ điều chỉnh cước và giá vé các loại hình vận tải đi sau điều chỉnh giá xăng dầu.

Trong khi đó, chu kỳ giáp hạt cộng hưởng với thời tiết khắc nghiệt, mưa nhiều tại miền Bắc đẩy CPI nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng tới gần 2,8% ở Hà Nội. Việc điều chỉnh tỷ giá cũng được ghi nhận tại một số nhóm hàng liên quan đến nhập khẩu như đồ uống, thuốc lá; thiết bị, đồng dùng gia đình, may mặc, mũ nón, giày dép; nhà ở và vật liệu xây dựng; thuốc và thiết bị y tế…

Báo cáo tại cuộc họp trực tuyến của Thường trực Chính phủ với các địa phương ngày 18/3, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tái khẳng định chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 3/2011 tăng 2,2% so với tháng 2 và tăng 6,1% so với tháng 12/2010. Với hai lần Bộ đưa ra mức dự báo CPI tháng 3 tăng 2,2%, dường như con số này chỉ chờ Tổng cục Thống kê khẳng định lại.