17:04 06/06/2009

Đã có 9 trường hợp dương tính với cúm A/H1N1 tại Việt Nam

Thúy Nhung

Hôm nay (6/6), Viện Pasteur Tp.HCM tiếp tục xác nhận thêm 4 bệnh nhân có phản ứng dương tính với cúm A/H1N1

Bộ Y tế khuyến cáo tất cả các kiều bào và hành khách đến Việt Nam từ vùng có dịch, đặc biệt là những người đi trên chuyến bay MH750 từ Malaysia về Việt Nam ngày 4/6/2009 và chuyến bay UA869 từ Mỹ về Việt Nam ngày 5/6/2009 phải theo dõi sức khỏe để sớm phát hiện bệnh. Ảnh minh hoạ
Bộ Y tế khuyến cáo tất cả các kiều bào và hành khách đến Việt Nam từ vùng có dịch, đặc biệt là những người đi trên chuyến bay MH750 từ Malaysia về Việt Nam ngày 4/6/2009 và chuyến bay UA869 từ Mỹ về Việt Nam ngày 5/6/2009 phải theo dõi sức khỏe để sớm phát hiện bệnh. Ảnh minh hoạ
Hôm nay (6/6), Viện Pasteur Tp.HCM tiếp tục xác nhận thêm 4 bệnh nhân có phản ứng dương tính với cúm A/H1N1.

Hai trường hợp đầu tiên là nữ, 14 tuổi và 12 tuổi, quốc tịch Mỹ về Việt Nam trên chuyến bay OZ731 ngày 29/5/2009 tại sân bay Tân Sơn Nhất.

Trường hợp thứ ba là bệnh nhân nữ quốc tịch Việt Nam 19 tuổi hiện đang cư trú tại Đồng Nai. Bệnh nhân này sống cùng với hai mẹ con quốc tịch Mỹ đã phát hiện dương tính với virus cúm A/H1N1 ngày 5/6/2009.

Trường hợp thứ tư là bệnh nhân nam 25 tuổi, là lưu học sinh đang học tại Australia, về nước ngày 4/6/2009 trên chuyến bay MH750 tại sân bay Tân Sơn Nhất, quá cảnh qua Malaysia. Sau khi về nước bệnh nhân ở tại Tp. HCM.

Hiện Bộ Y tế đã chỉ đạo thực hiện giám sát, cách ly các bệnh nhân tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Tp.HCM; cách ly và xử lý y tế cho gia đình bệnh nhân; điều tra dịch tễ các trường hợp liên quan, lập danh sách và thông báo cho sở t tế các tỉnh, thành phố có hành khách đi cùng trên chuyến bay trên đến lưu trú.

Như vậy, đến ngày 6/6/2009 tại Việt Nam đã có 9 trường hợp dương tính với cúm A/H1N1.

Bộ Y tế cũng khuyến cáo tất cả các kiều bào và hành khách đến Việt Nam từ vùng có dịch, đặc biệt là những người đi trên chuyến bay MH750 từ Malaysia về Việt Nam ngày 4/6/2009 và chuyến bay UA869 từ Mỹ về Việt Nam ngày 5/6/2009 phải theo dõi sức khỏe, cách ly trong vòng 7 ngày và thông báo với các cơ quan y tế nơi cư trú để được tư vấn, theo dõi theo sự hướng dẫn của cán bộ y tế.

Theo thông báo của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), đến ngày 5/6/2009 đã có 67 nước, vùng lãnh thổ ghi nhận trường hợp cúm A/H1N1 với 19.273 trường hợp mắc, trong đó có 117 trường hợp tử vong.

Trong hai ngày 4-5/6/2009, WHO đã ghi nhận bổ sung 1.861 trường hợp mắc, 2 trường hợp tử vong. Bốn nước mới ghi nhận trường hợp dương tính với cúm A/H1N1 bao gồm: Bungari (1), Ai Cập (1), Lebanon (3), Nicaragua (1).