12:34 21/06/2009

Đã phát hiện 38 ca nhiễm cúm A/H1N1 ở Việt Nam

Thúy Nhung

Ngày 20/6, Việt Nam tiếp tục xác nhận thêm ba trường hợp dương tính với cúm A/H1N1

Tính đến ngày 20/6/2009, Việt Nam đã có 38 trường hợp dương tính với cúm A/H1N1.
Tính đến ngày 20/6/2009, Việt Nam đã có 38 trường hợp dương tính với cúm A/H1N1.
Ngày 20/6, Việt Nam tiếp tục xác nhận thêm ba trường hợp dương tính với cúm A/H1N1.

Trường hợp thứ nhất là một nữ lưu học sinh tại Anh, 21 tuổi về Việt Nam tại sân bay Nội Bài ngày 15/6/2009 trên chuyến bay TG 684 của hãng hàng không Thái Lan.

Ca nhiễm bệnh thứ hai là một phụ nữ 37 tuổi, quốc tịch Úc, về Việt Nam tại sân bay Tân Sơn Nhất từ Mỹ quá cảnh Hàn Quốc trên chuyến bay OZ 731 ngày 18/6/2009.

Trường hợp thứ ba là một cháu gái 9 tuổi, quốc tịch Mỹ, về Việt Nam tại sân bay Tân Sơn Nhất từ Úc trên chuyến bay VN 780 ngày 18/6/2009.

Các trường hợp trên hiện đang được cách ly và điều trị tại bệnh viện, sức khỏe ổn định. Cơ quan y tế đã thực hiện xử lý y tế tại nhà gia đình bệnh nhân và điều tra dịch tễ những người tiếp xúc.

Như vậy, tính đến ngày 20/6/2009, Việt Nam đã có 38 trường hợp dương tính với cúm A/H1N1. Trong đó 25 trường hợp quốc tịch Mỹ, 9 trường hợp quốc tịch Việt Nam, 3 trường hợp quốc tịch Úc, 1 trường hợp quốc tịch Canada, lưu trú tại 8 tỉnh, thành phố gồm: Tp.HCM: 20, Đồng Nai: 5, Tiền Giang: 3, Bến Tre: 4, Vũng Tàu: 2, Cần Thơ: 1, Khánh Hòa: 1 và Hà Nội: 2 trường hợp.

Hiện có 20 trường hợp đã được xuất viện (19 trường hợp ở Tp.HCM và 1 trường hợp ở Hà Nội), không có tử vong, các trường hợp còn lại đều đang được cách ly, điều trị tại các bệnh viện trong tình trạng sức khỏe ổn định.

Theo thông báo mới nhất của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), đến ngày 20/6/2009 đã có 44.287 trường hợp dương tính với cúm A/H1N1 tại 94 quốc gia, vùng lãnh thổ, trong đó có 180 trường hợp tử vong. Số người mắc cúm A/H1N1 vẫn đang tiếp tục tăng tại nhiều nước trên thế giới và trong khu vực.

Còn theo Trung tâm Dự phòng và kiểm soát bệnh tật Hoa Kỳ, trong tuần từ 13-19/6/2009, tại Mỹ đã ghi nhận thêm 3.594 trường hợp dương tính với cúm A/H1N1. Trong số này 43 trường hợp đã tử vong. Như vậy, tại Mỹ số người mắc cúm A/H1N1 đã là 21.449 trường hợp và số ca tử vong là 87. Số tử vong tại Mỹ ghi nhận trong tuần đã bằng số tử vong từ đầu đợt dịch đến tuần trước.