10:48 21/10/2016

Đại học Quốc gia Tp.HCM và Tập đoàn Hoa Sen hợp tác về khởi nghiệp

Đông Phương

Ngày 17/10, tại Khu công nghệ phần mềm - Đại học Quốc gia Tp.HCM đã diễn ra “Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác triển khai Chương trình khởi nghiệp giữa Đại học Quốc gia Tp.HCM và Tập đoàn Hoa Sen”

Ông Trần Ngọc Chu - Tổng giám đốc Tập đoàn Hoa Sen trao bảng tượng trưng 10 tỷ đồng cho Quỹ khởi nghiệp Đại học Quốc gia Tp.HCM
Ông Trần Ngọc Chu - Tổng giám đốc Tập đoàn Hoa Sen trao bảng tượng trưng 10 tỷ đồng cho Quỹ khởi nghiệp Đại học Quốc gia Tp.HCM
Ngày 17/10, tại Khu công nghệ phần mềm - Đại học Quốc gia Tp.HCM đã diễn ra “Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác triển khai Chương trình khởi nghiệp giữa Đại học Quốc gia Tp.HCM và Tập đoàn Hoa Sen”.

Chương trình nhằm nâng cao năng lực khởi nghiệp và thúc đẩy hoạt động khởi nghiệp, nâng cao số lượng dự án, doanh nghiệp khởi nghiệp trong cộng đồng sinh viên, giảng viên trẻ.

Trong suốt hành trình 15 năm khởi tạo và vững bước, Tập đoàn Hoa Sen không chỉ tập trung tổ chức tốt các hoạt động sản xuất kinh doanh mà còn chú trọng thực hiện các hoạt động xã hội đa dạng và thiết thực. 

Luôn đặt “nhân sự” là lực lượng nòng cốt dẫn dắt Tập đoàn vươn cao vị thế, trong nhiều năm liền, Tập đoàn Hoa Sen liên tục nằm trong “Top 100 nơi làm việc tốt nhất Việt Nam” và “Công ty được quản lý tốt nhất Châu Á” trong lĩnh vực Kim loại và khai khoáng do Tạp chí tài chính toàn cầu Euromoney (Vương quốc Anh) bình chọn.

Với ý thức phát triển đội ngũ nhân sự trẻ, có tiềm năng và ý chí, việc tài trợ cho Quỹ khởi nghiệp Đại học Quốc gia Tp.HCM là một hoạt động xã hội mà Tập đoàn Hoa Sen muốn hướng đến thế hệ trẻ, góp phần định hướng cho nền giáo dục Việt Nam, đặc biệt là khơi dậy tinh thần khởi nghiệp đến với các bạn sinh viên luôn có ước mơ hoài bão làm nên nghiệp lớn.

“Quỹ khởi nghiệp Đại học Quốc gia Tp.HCM” được thành lập với sứ mệnh tạo tâm thế khởi nghiệp cho giới trẻ bằng việc nâng cao nhận thức cho sinh viên về khởi nghiệp; nâng cao năng lực hoạt động khởi nghiệp cho các vườn ươm doanh nghiệp, góp phần phát triển đất nước thông qua tinh thần khởi nghiệp, hành động sáng tạo và thực thi đổi mới.

Tại buổi lễ, đại diện hai bên đã ký kết thỏa thuận ghi nhớ triển khai, đẩy mạnh các hoạt động khởi nghiệp cho sinh viên, giảng viên trẻ của Đại học Quốc gia Tp.HCM và các trường Đại học trong khu vực thông qua Quỹ khởi nghiệp Đại học Quốc gia Tp.HCM.

Ngay sau khi ký kết, Tập đoàn Hoa Sen sẽ tài trợ 10 tỷ đồng cho Đại học Quốc gia Tp.HCM giai đoạn 2016 - 2020. Hai bên sẽ thành lập Ban điều hành Quỹ khởi nghiệp để phê duyệt kế hoạch chi tiết và kinh phí hàng năm do Khu Công nghệ phần mềm Đại học Quốc gia Tp.HCM phối hợp các đơn vị liên quan đề xuất.

Không chỉ trao tặng 5 suất học bổng (mỗi suất học bổng bao gồm tiền mặt và 5 cuốn sách khởi nghiệp), 300 phần quà và hơn 60 cuốn sách ý nghĩa về khởi nghiệp cho sinh viên, tại buổi lễ, ông Lê Phước Vũ - Chủ tịch Tập đoàn Hoa Sen đã có buổi giao lưu đầy ý nghĩa với cộng đồng sinh viên khởi nghiệp của Đại học Quốc gia Tp.HCM.

Ông Lê Phước Vũ chia sẻ: “Bản chất khởi nghiệp rất khắc nghiệt, nếu không nỗ lực, đặc biệt là nỗ lực không ngừng thì sẽ không đứng vững, đặc biệt trong nền kinh tế cạnh tranh và hội nhập như hiện nay, cần phải biến đổi linh hoạt và kiên định. Khởi nghiệp là phải dấn thân nhưng cần chính trực và sáng tạo”.

Ngay trong phần giao lưu, sau khi nghe các ý tưởng khởi nghiệp của các em sinh viên, ông Lê Phước Vũ đã đồng ý tài trợ thêm 500 triệu đồng cho dự án khởi nghiệp của nhóm sinh viên Đại học Khoa học tự nhiên, thuộc Đại học Quốc gia Tp.HCM. Như vậy, tổng số tiền Tập đoàn Hoa Sen tài trợ cho Quỹ khởi nghiệp Đại học Quốc gia Tp.HCM là 10,5 tỷ đồng.

Hơn 15 năm kiên trì thực hiện phương châm: “Trung thực - Cộng đồng - Phát triển”, Tập đoàn Hoa Sen đã và đang khẳng định cam kết của một thương hiệu luôn hướng tới mục tiêu tạo ra các giá trị tốt nhất cho người tiêu dùng và xã hội.