06:28 21/08/2012

Dầu thô dừng bước dưới 96 USD/thùng

Diệp Anh

Phiên giao dịch đêm qua (20/8), giá dầu thô trên thị trường New York hạ nhẹ sau 4 ngày tăng giá liên tiếp

Theo số liệu từ một tổ chức, sản lượng dầu thô tháng 6 của Saudi Arabia đã tăng lên mức cao nhất trong hơn ba thập niên qua.
Theo số liệu từ một tổ chức, sản lượng dầu thô tháng 6 của Saudi Arabia đã tăng lên mức cao nhất trong hơn ba thập niên qua.
Phiên giao dịch đêm qua (20/8), giá dầu thô trên thị trường New York hạ nhẹ sau 4 ngày tăng giá liên tiếp. Giới đầu tư đang đặt cược rằng Chính phủ Mỹ sắp mở kho dự trữ nhằm hạ nhiệt giá xăng dầu và việc Saudi Arabia sẽ tăng sản lượng.

Chốt ngày 20/8, giá dầu thô ngọt, nhẹ giao tháng 9 giảm nhẹ khoảng 4 cent, xuống còn 95,97 USD/thùng trên sàn giao dịch hàng hóa New York. Trong phiên, giá cao nhất dầu thô loại này xác lập được là 96,53 USD/thùng và thấp nhất là 95,02 USD/thùng.

Tuần trước, chỉ trong 4 phiên từ 14 - 17/8, dầu thô kỳ hạn đã tăng giá tới 3,5%, do xuất hiện những dấu hiệu căng thẳng mới tại Trung Đông cùng tin tức Mỹ sẽ mở các kho dự trữ chiến lược để hạ nhiệt giá xăng, dầu đang liên tục tăng lên trong thời gian gần đây.

Hôm qua, hãng tin BBC cho biết, các nhà chức trách Tanzania xác nhận rằng, các công ty dầu của Iran đang dùng cờ của Tanzania để lách các biện pháp trừng phạt kinh tế của Mỹ và Liên minh châu Âu nhằm vào ngành xuất khẩu dầu mỏ của Cộng hòa Hồi giáo.

Tuy nhiên, cũng có nguồn tin khẳng định rằng, sản lượng dầu thô tại các quốc gia khu vực Vùng Vịnh đã tăng lên. Theo số liệu từ một tổ chức, sản lượng dầu thô trong tháng 6 vừa qua của Saudi Arabia đã tăng lên mức cao nhất trong vòng hơn ba thập niên qua.

Trong khi đó, trên thị trường London, giá dầu thô ngọt, nhẹ Brent Biển Bắc hiện đang giao dịch gần 116 USD/thùng, tăng gần 30% so với mức dưới 90 USD/thùng hồi 2 tháng trước. Điều này phản ánh căng thẳng nguồn cung từ Trung Đông vẫn gây ảnh hưởng.

Phiên giao dịch đêm qua, giá dầu Brent Biển Bắc giao tháng 10 chỉ giảm nhẹ có 10 cent, xuống 113/61 USD/thùng.

Ngược chiều với dầu thô, giá khí tự nhiên giao tháng 9 đêm qua hồi phục được 6 cent, tương ứng 2,1%, lên 2,78 USD/ triệu BTU. Giá dầu sưởi giao tháng 9 đi ngang ở mức 3,09 USD/gallon. Giá xăng giao cùng kỳ tăng nhẹ 0,1%, lên chốt ở mức 3,03 USD/gallon.