07:57 13/03/2013

Dầu thô tăng giá 4 ngày liên tiếp

Thanh Hải

Hiện giá dầu thô giao sau tại sàn New York đang ở mức cao nhất kể từ ngày 27/2/2013 cho tới nay

Chốt phiên giao dịch ngày 12/3, giá dầu thô ngọt, nhẹ giao tháng 4 tại 
sàn hàng hóa New York tăng được 48 cent, tương ứng 0,5%, lên mức 92,54 
USD/thùng.
Chốt phiên giao dịch ngày 12/3, giá dầu thô ngọt, nhẹ giao tháng 4 tại sàn hàng hóa New York tăng được 48 cent, tương ứng 0,5%, lên mức 92,54 USD/thùng.
Kết thúc phiên giao dịch đêm 12/3, giá dầu thô thế giới tiếp tục được nâng lên, do nhà đầu tư ngày càng lạc quan về triển vọng tiêu thụ năng lượng tại Mỹ. Đây là phiên thứ 4 liên tiếp dầu thô thế giới tăng giá.

Theo báo cáo của Cơ quan Thông tin Năng lượng thuộc Bộ Năng lượng Mỹ, giá dầu thô Brent Biển Bắc trong năm 2013 bình quân ở mức 108 USD mỗi thùng, giảm nhẹ so với dự báo 109 USD hồi tháng 2. Theo đó, dự báo giá xăng tại Mỹ trong năm nay sẽ là 3,55 USD/gallon và năm 2014 là 3,38 USD.

Cũng trong ngày hôm qua, Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) đã công bố các dự báo mới nhất về tăng trưởng nhu cầu tiêu thụ dầu thô năm 2013. Theo tổ chức đa phương này, nhu cầu dầu thô thế giới sẽ tăng trưởng 800.000 thùng/ngày trong 2013, không thay đổi so với lần dự báo trước đó.

Hai bản báo cáo trên của Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ và Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ đã mang lại sự lạc quan cho giới đầu tư năng lượng. Thêm vào đó, tình hình căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên cũng đang gây ra những lo ngại về khả năng giá dầu thời gian tới sẽ bị ép đẩy lên mức cao.

Một yếu tố khác cũng có tác động ít nhiều tới giao dịch dầu thô đêm qua là việc chỉ số USD, thước đo giá trị của đồng bạc xanh Mỹ so với rổ 6 loại tiền tệ chủ chốt khác, đã giảm xuống còn 82,594 điểm, từ mức 82,601 điểm cuối phiên liền trước (ngày 11/3) tại thị trường khu vực Bắc Mỹ.

Cụ thể, chốt phiên giao dịch ngày 12/3, giá dầu thô ngọt, nhẹ giao tháng 4 tại sàn hàng hóa New York tăng được 48 cent, tương ứng 0,5%, lên mức 92,54 USD/thùng. Đây là mức giá chốt theo ngày cao nhất của dầu thô kỳ hạn loại này kể từ ngày 27/2. Trong phiên, có lúc giá dầu thô đạt tới 93,47 USD.

Trong khi đó, tại sàn giao dịch London, giá dầu thô ngọt, nhẹ Brent Biển Bắc giao tháng 4 tiếp tục giảm thêm 57 cent, tương ứng 0,5%, xuống còn 109,65 USD/thùng, thu hẹp hơn khoảng cách giá cả với dầu thô New York. Theo giới phân tích, tình hình hiện tại cho thấy độ chênh giá còn thu hẹp hơn nữa.

Cũng trên sàn hàng hóa New York đêm 12/3, giá xăng giao tháng 4 gần như đi ngang và kết thúc ở 3,15 USD mỗi gallon. Giá dầu sưởi giao cùng kỳ hạn giảm nhẹ 2 cent, tương ứng 0,7%, xuống còn 2,95 USD mỗi gallon. Giá khí tự nhiên hợp đồng tháng 4 cũng giảm nhẹ xuống còn 3,645 USD/ triệu BTU.