09:44 20/07/2009

Đèn trời bị cấm từ 15/9 tới

Thúy Nhung

Từ 15/9/2009, việc sản xuất, nhập khẩu, tàng trữ, vận chuyển, buôn bán, đốt và thả đèn trời trên toàn quốc đều bị cấm

Đốt đèn trời.
Đốt đèn trời.
Từ 15/9/2009, việc sản xuất, nhập khẩu, tàng trữ, vận chuyển, buôn bán, đốt và thả đèn trời trên toàn quốc đều bị cấm.

Quyết định trên vừa được Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng ký ban hành. 

Theo đó, các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm việc cấm sản xuất, nhập khẩu, tàng trữ, vận chuyển, buôn bán, đốt và thả đèn trời sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật. Những người có công phát hiện, ngăn chặn những việc làm trên sẽ được khen thưởng theo quy định.

Cụ thể, người đứng đầu Chính phủ đã giao Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch cùng Bộ Công an chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, cơ quan có liên quan hướng dẫn việc thực hiện quyết định này; nghiên cứu đề xuất các biện pháp xử lý vi phạm hành chính đối với những hành vi sản xuất, nhập khẩu, tàng trữ, vận chuyển, buôn bán, đốt và thả đèn trời.

UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm quản lý, kiểm tra, phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm về sản xuất, nhập khẩu, tàng trữ, vận chuyển, buôn bán, đốt và thả đèn trời theo quy định của pháp luật.

Ở nước ta, chỉ tính riêng các tỉnh, thành phố là Hà Nội, Tp.HCM, Hải Phòng và Quảng Ninh trong dịp Tết 2009 đã xảy ra 20 vụ cháy do đèn trời gây ra. Trong đó Hà Nội chiếm 7 vụ  và đã gây thiệt hại nghiêm trọng.

Đèn trời thường được làm bằng vật liệu dễ cháy, sơ sài, không đúng kỹ thuật, chất đốt làm bằng đủ loại như giẻ tẩm dầu, cao su, nhựa, nilon… Khi thả đèn trời thực chất là sử dụng lửa trần, phụ thuộc vào gió, nên không thể kiểm soát, chế định được. Khi xảy ra sự cố khó truy nguyên đối tượng sử dụng.

Trước tình hình trên, một số tỉnh, thành phố như Hà Nội, Hải Phòng, Tp.HCM, Khánh Hoà… đã có văn bản chỉ đạo không đốt và thả đèn trời trong các dịp lễ hội và Tết.