09:40 06/11/2009

Festival hoa Đà Lạt 2010 hướng tới 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội

Y Nhung

Với chủ đề “Đà Lạt - Thành phố ngàn hoa”, festival hoa Đà Lạt 2010 sẽ diễn ra từ ngày 1 - 4/1/2010

Đà Lạt là địa phương có thế mạnh về xuất khẩu hoa. Mỗi năm kim ngạch xuất khẩu mặt hàng này mang về từ 20 – 30 triệu USD.
Đà Lạt là địa phương có thế mạnh về xuất khẩu hoa. Mỗi năm kim ngạch xuất khẩu mặt hàng này mang về từ 20 – 30 triệu USD.
Với chủ đề “Đà Lạt - Thành phố ngàn hoa”, festival hoa Đà Lạt 2010 sẽ diễn ra từ ngày 1 - 4/1/2010.

“Năm 2010, festival hoa Đà Lạt đã được Chính phủ đưa vào một trong những sự kiện tiêu biểu của quốc gia chào mừng kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long – Hà Nội”, ông Trương Văn Thu, Phó chủ tịch Uỷ ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng, cho biết tại buổi họp báo được tổ chức ngày 5/11.

Các hoạt động trong festival bao gồm những chương trình về hoa Đà Lạt và các chương trình văn hóa thể thao. Không gian hoa sẽ bao trùm cả thành phố với các tiểu cảnh hoa, dải phân cách hoa… với những loại hoa đặc trưng của Đà Lạt như: mimosa, hoa hồng, cẩm chướng, cẩm tú cầu…

Song song với hoạt động trưng bày còn có phiên chợ hoa Đà Lạt lần thứ 2, được tổ chức từ ngày 2-4/1/2010 dọc theo đường Nguyễn Thái Học. Đây sẽ là nơi hội tụ trên 70 gian hàng của các doanh nghiệp, đơn vị và các làng hoa nổi tiếng Đà Lạt. Ngoài giới thiệu và bán sản phẩm hoa giá ưu đãi, phiên chợ còn có một số chương trình dành cho du khách làm quen với hoa Đà Lạt.

Cũng trong thời gian này, tại vườn hoa thành phố sẽ diễn ra chương trình trưng bày, triển lãm hoa và cây cảnh nhằm giới thiệu các vùng hoa nổi tiếng trong nước, hoa của một số nước như Trung Quốc, Nhật Bản, Hà Lan...

Để tạo thêm sức hấp dẫn và đặc sắc của lễ hội hoa này, ban tổ chức còn tổ chức ngày hội xe đạp đôi với chủ đề “Sóng đôi giữa thành phố ngàn hoa”. Bên cạnh đó là các chương trình: giải golf Đà Lạt mở rộng; giải leo núi chinh phục Langbian; gala âm nhạc với những ngôi sao trẻ...

Điểm nhấn của chuỗi sự kiện lễ hội hoa này là “Đêm hội rượu vang”, du khách khi tham dự chương trình sẽ được thưởng thức rượu vang Đà Lạt miễn phí.

“Dự kiến festival lần này sẽ thu hút khoảng 300 nghìn khách tham dự”, ông Huỳnh Phong Tranh, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Lâm Đồng ước tính.

Đà Lạt là địa phương có thế mạnh về xuất khẩu hoa. Mỗi năm kim ngạch xuất khẩu mặt hàng này mang về từ 20 – 30 triệu USD.