10:54 25/07/2012

Giá cao su thế giới thấp nhất trong 2 năm rưỡi

An Huy

Giá cao su thế giới hôm qua đã rớt xuống mức thấp nhất trong hai năm rưỡi do lo ngại về sự suy giảm nhu cầu của Trung Quốc

Mấy phiên gần đây, giá cao su liên tục lao dốc mạnh do ảnh hưởng từ những thông tin bất lợi về tăng trưởng kinh tế toàn cầu.
Mấy phiên gần đây, giá cao su liên tục lao dốc mạnh do ảnh hưởng từ những thông tin bất lợi về tăng trưởng kinh tế toàn cầu.
Giá cao su thế giới hôm qua đã rớt xuống mức thấp nhất trong hai năm rưỡi do lo ngại về sự suy giảm nhu cầu của Trung Quốc đối với mặt hàng này.

Hãng tin Reuters cho biết, lúc đóng cửa trên Sàn giao dịch hàng hóa Tokyo (TOCOM), giá cao su giao tháng 12 giảm  4,7 Yên, tương đương mức giảm 2%, còn 227 Yên/kg. Trong phiên giao dịch, có lúc giá cao su giao tháng 12 trên sàn này giảm còn 222,4 Yên, thấp nhất kể từ đầu tháng 11/2009.

Mấy phiên gần đây, giá cao su liên tục lao dốc mạnh do ảnh hưởng từ những thông tin bất lợi về tăng trưởng kinh tế toàn cầu.

Hôm qua, các nhà đầu tư tiếp tục lo ngại về khả năng suy giảm nhu cầu cao su của Trung Quốc, nước tiêu thụ cao su lớn nhất thế giới, bất chấp thống kê cho thấy, sản xuất công nghiệp ở nước này trong tháng 7 đã được cải thiện. Chỉ số nhà quản lý mua hàng (PMI) tháng 7 của Trung Quốc đã lên cao nhất kể từ tháng 2, nhưng vẫn ở dưới 50 điểm - mức điểm cho thấy sự tăng trưởng.

“Các yếu tố cơ bản tại các nước sản xuất cao su hiện đang có tác dụng hỗ trợ, giúp cho giá cao su trên sàn TOCOM không giảm dưới mức 220 Yên/kg. Tuy nhiên, lực bán của các nhà đầu tư muốn rút khỏi thị trường hiện đang rất mạnh”, một nhà môi giới hàng hóa người Nhật cho biết.

“Nếu lực bán cao su gia tăng, không loại trừ khả năng giá sẽ giảm dưới mức 200 Yên/kg”, vị này nói thêm, đồng thời cho biết, có vẻ như nhiều nhà đầu tư đang muốn đóng trạng thái và sẽ không quay trở lại thị trường.

Số liệu cho thấy, lượng cao su thô tồn kho tại các cảng chính của Nhật Bản trong vòng 10 ngày đầu tháng 7 đã giảm 11%.

Trên thị trường Thượng Hải, giá cao su giao tháng 1/2012 đóng cửa hôm qua giảm còn 22.295 Nhân dân tệ/tấn, từ mức 22.810 Nhân dân tệ/tấn hôm thứ Hai. Trên sàn SICOM ở Singapore, giá cao su giao tháng 8 ở mức 282,5 cent/tấn, giảm 0,7 cent.