08:15 19/11/2013

Giá dầu thế giới chạm đáy gần 6 tháng

Thanh Hải

Hiện chênh lệch giá giữa dầu WTI New York và dầu Brent Biển Bắc đang ở khoảng hơn 15 USD

Nhiều chuyên gia thị trường tin rằng, Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) sẽ cần phải 
cắt giảm sản lượng trong năm 2014 - Ảnh: Reuters.<br>
Nhiều chuyên gia thị trường tin rằng, Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) sẽ cần phải cắt giảm sản lượng trong năm 2014 - Ảnh: Reuters.<br>
Việc xuất khẩu dầu thô từ Saudi Arabia tăng mạnh cùng những dự đoán tốt đẹp về triển vọng hội đàm về chương trình hạt nhân của Iran, đã trở thành những lực ép lớn trên thị trường năng lượng thế giới phiên 18/11.

Cụ thể, kết thúc ngày giao dịch, giá dầu thô ngọt, nhẹ giao tháng 12 trên sàn hàng hóa New York giảm mạnh tới 81 cent, tương ứng với mức hạ 0,9%, xuống còn 93,03 USD mỗi thùng. Theo số liệu thống kê của FactSett, đây là mức thấp nhất kể từ ngày 31/5 cho tới nay. Tuần trước, giá dầu thô hợp đồng kỳ hạn loại này đã giảm 0,8%.

Trên sàn hàng hóa London, giá dầu thô ngọt, nhẹ Brent Biển Bắc đứng ở mức 108,47 USD mỗi thùng, giảm 3 cent so với cuối tuần trước. Tuần trước, giá dầu thô Brent Biển Bắc tăng được gần 3% do những lo ngại về lượng cung ứng từ Libya. Hiện chênh lệch giá giữa dầu WTI New York và dầu Brent Biển Bắc ở khoảng hơn 15 USD.

Phiên hôm qua, thị trường dầu thô thế giới, đặc biệt là dầu WTI, phản ứng mạnh trước những nhận định lạc quan của hai quan chức Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) chi nhánh New York và Philadelphia về kinh tế Mỹ. Theo giới phân tích, những bình luận này đã làm tăng tin đồn về FED sớm rút biện pháp kích thích kinh tế tăng trưởng.

Thị trường cũng phản ứng mạnh trước những dự báo đầy hy vọng về tiến trình đàm phán hạt nhân giữa Iran và nhóm P5 + 1 (gồm 5 ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên hiệp quốc và Đức). Nhiều khả năng cuộc đàm phán này sẽ sớm đi tới một thỏa thuận mà các bên cùng mong đợi về chương trình hạt nhân gây tranh cãi của Iran.

Một khi thỏa thuận có thể làm hài lòng các bên này được thông qua, Iran sẽ sớm thoát khỏi các biện pháp trừng phạt hiện nay do Mỹ và phương Tây áp đặt, trong đó bao gồm điều mà thị trường năng lượng quan tâm nhất. Việc dỡ bỏ các hàng rào với giao dịch dầu thô từ Iran, sẽ khiến thị trường cung ứng dầu toàn cầu trở nên "ngập lụt".

Trong bối cảnh lượng cung ứng dầu thô toàn cầu đang trở nên quá tải, thị trường hôm qua còn đón nhận thêm thông tin sản lượng từ Saudi Arabia tăng mạnh. Số liệu trên trang web Joint Organization Data Initiative cho thấy, sản lượng dầu thô xuất khẩu từ Saudi Arabia trong tháng 9 năm nay đã lên tới mức cao nhất kể từ tháng 11/2005.

Nhiều chuyên gia thị trường tin rằng, trước tình trạng lượng cung ngày càng lớn hiện nay, Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) sẽ cần phải cắt giảm sản lượng trong năm 2014 để giữ cân bằng thị trường, nhất là khi tăng trưởng cung ứng từ các nước không phải thành viên OPEC tiếp tục được đẩy mạnh trong thời gian sắp tới.

Tuy nhiên, đà đi xuống của thị trường dầu thô cũng đã chững lại một phần nhờ vào những thông tin liên quan đến kế hoạch cải cách toàn diện của Trung Quốc, nền kinh tế lớn thứ hai thế giới, được công bố vào cuối tuần trước.

Trở lại sàn giao dịch hàng hóa New York, kết thúc phiên 18/11, giá xăng giao tháng 12 đi ngang ở mức 2,66 USD mỗi gallon. Giá dầu sưởi giao cùng kỳ hạn giảm gần 2 cent, tương ứng với mức giảm 0,66%, xuống còn 2,92 USD mỗi gallon. Giá khí đốt hợp đồng tháng 12 cũng giảm 4 cent, tương ứng với 1,2%, còn 3,62 USD/ triệu BTU.