07:38 27/02/2013

Giá dầu thô chạm đáy kể từ đầu năm 2013

Thanh Hải

Chốt phiên giao dịch ngày 26/2, giá dầu thô ngọt, nhẹ giao tháng 4 giảm xuống còn 92,63 USD mỗi thùng

Sự quan ngại của nhà đầu tư đối với tình hình kinh tế châu Âu đã khiến thị trường hàng hóa toàn cầu đổ dốc mạnh<i> - Ảnh: AFP.<br></i>
Sự quan ngại của nhà đầu tư đối với tình hình kinh tế châu Âu đã khiến thị trường hàng hóa toàn cầu đổ dốc mạnh<i> - Ảnh: AFP.<br></i>
Phiên giao dịch hàng hóa đêm qua (26/2), giá dầu thô giao sau tại sàn giao dịch New York đã rớt xuống mức thấp nhất trong năm 2013, do cuộc bầu cử tại Italy đe dọa triển vọng kinh tế châu Âu và nhu cầu năng lượng.

Nỗi lo cuộc khủng hoảng nợ công châu Âu sẽ đe dọa trở lại nền kinh tế toàn cầu, sau khi liên minh trung tả của Italy giành thế áp đảo tại cuộc bầu cử hạ viện nước này, trong khi không đảng nào chiến thắng tuyệt đối ở thượng viện để có thể đứng ra thành lập chính phủ mới. Italy hiện đứng trước nguy cơ bế tắc chính trị.

Sự quan ngại của nhà đầu tư đối với tình hình kinh tế châu Âu đã khiến thị trường hàng hóa toàn cầu đổ dốc mạnh trong phiên 25/2 trước đó và tiếp tục gây bất an cho một số mảng giao dịch trong phiên 26/2, trong đó có dầu mỏ. Nhiều nhà phân tích cho rằng, tình hình này có thể tác động xấu tới triển vọng tiêu thụ năng lượng.

Sức ép từ vấn đề kinh tế châu Âu còn làm xóa mờ những ảnh hưởng tích cực từ các bản báo cáo lạc quan về kinh tế Mỹ được công bố trong ngày như niềm tin tiêu dùng tháng 2 tăng mạnh, doanh số nhà mới trong tháng 1 tăng mạnh nhất trong hơn 4 năm, vượt xa con số dự báo của giới phân tích thị trường đưa ra trước đó.

Ngoài ra, việc đồng USD tiếp tục lên giá cũng là một yếu tố có ảnh hưởng tiêu cực tới các kết quả giao dịch hàng hóa tính bằng ngoại tệ này. Phiên giao dịch ngày 26/2, chỉ số USD, thước đo giá trị đồng bạc xanh so với rổ gồm 6 loại tiền tệ chủ chốt khác, đã tăng lên 81,844 điểm, từ mức 81,766 điểm trong phiên liền trước.

Chốt phiên giao dịch ngày 26/2, giá dầu thô ngọt, nhẹ giao tháng 4 trên sàn hàng hóa New York giảm 48 cent, tương ứng 0,5%, xuống còn 92,63 USD mỗi thùng. Đây là mức giá chốt thấp nhất của dầu thô kỳ hạn loại này kể từ cuối tháng 12 năm 2012 cho tới nay. Phiên liền trước, giá dầu thô New York cũng đã giảm nhẹ.

Trong khi đó, tại sàn giao dịch London, giá dầu thô ngọt, nhẹ Brent Biển Bắc giao tháng 4 giảm mạnh tới 1,73 USD, tương ứng 1,5%, xuống còn 112,71 USD mỗi thùng. Tình hình chính trị tại Italy là nguyên nhân chính khiến giá dầu Brent giảm sâu và rút ngắn khoảng cách giá với dầu thô giao dịch trên sàn New York.

Cũng trên sàn giao dịch New York, kết thúc phiên 26/2, giá xăng giao tháng 3 giảm 8 cent, tương ứng 2,6%, xuống 2,98 USD/gallon. Dầu sưởi cùng hạn giảm 7 cent, tương ứng 2,2%, xuống còn 3,03 USD mỗi gallon.

Giá khí tự nhiên hợp đồng giao tháng 3 tăng nhẹ được 1 cent, tương ứng 0,4%, lên mức 3,43 USD/ triệu BTU. Phiên giao dịch liền trước, hôm 25/2, giá khí tự nhiên kỳ hạn loại này đã tăng mạnh tới 3,7%. Trong khi đó, giá khí tự nhiên hợp đồng tháng 4 giảm nhẹ 1 cent, tương ứng với 0,4%, xuống còn 3,46 USD/ triệu BTU.