07:23 21/12/2012

Giá dầu thô đã phá mốc 90 USD/thùng

Vinh Nguyễn

Chốt phiên giao dịch 20/12, giá dầu thô ngọt, nhẹ giao tháng 2 tăng được 15 cent, tương ứng 0,2%, lên 90,13 USD/thùng

Ngoài vấn đề vực thẳm ngân sách nói trên, giao dịch năng lượng trong 
phiên hôm qua còn chịu tác động bởi các báo cáo mới nhất về kinh tế Mỹ.
Ngoài vấn đề vực thẳm ngân sách nói trên, giao dịch năng lượng trong phiên hôm qua còn chịu tác động bởi các báo cáo mới nhất về kinh tế Mỹ.
Phiên giao dịch đêm qua (20/12), giá dầu thô thế giới loại hợp đồng giao sau đã chính thức phá mốc 90 USD/thùng, sau khi Chủ tịch Hạ viện Mỹ tuyên bố sẽ tiếp tục làm việc cùng Nhà Trắng để đạt thỏa thuận ngân sách.

Cam kết của ông John Boehner, Chủ tịch Hạ viện Mỹ, về việc tiếp tục hợp tác cùng với Tổng thống Mỹ Barck Obama được đưa ra, khi ông bày tỏ sự tin tưởng rằng đề án của ông đề giới hạn tăng thuế với người Mỹ có thu nhập hon 1 triệu USD sẽ được thông qua tại Hạ viện.

Chốt phiên giao dịch 20/12, giá dầu thô ngọt, nhẹ giao tháng 2 tăng được 15 cent, tương ứng 0,2%, lên 90,13 USD/thùng trên sàn hàng hóa New York. Trước đó, dầu thô đã ngập ngừng khá lâu ở ngưỡng 89,26 USD. Tại London, giá dầu Brent giảm nhẹ xuống 110,20 USD.

Theo giới phân tích kinh tế, cái gọi là vực thẳm ngân sách sẽ xảy đến khi các chương trình tăng thu thuế, giảm chi tiêu tự động chính thức có hiệu lực từ đầu năm tới. Khi đó, vực thẳm ngân sách sẽ kéo kinh tế Mỹ đi xuống và tác động mạnh tới lượng cung, cầu các loại năng lượng.

Ngoài vấn đề vực thẳm ngân sách nói trên, giao dịch năng lượng trong phiên hôm qua còn chịu tác động bởi các báo cáo mới nhất về kinh tế Mỹ. Cụ thể, Bộ Thương mại Mỹ cho biết, sau khi điều chỉnh, GDP quý 3 của nước này đã tăng trưởng 3,1%, cao hơn ước tính ban đầu.

Cùng ngày, Bộ Lao động Mỹ cho biết, số người nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp trong tuần kết thúc ngày 15/12 vừa qua đã tăng nhanh hơn so với dự báo trước đó của giới phân tích thị trường, lên mức 361.000 người.

Trước đó, hôm 19/12, Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ đã công bố báo cáo về lượng cung xăng, dầu hàng tuần. Theo báo cáo này, trong tuần kết thúc ngày 14/12, lượng cung dầu thô của Mỹ giảm 1 triệu thùng, thấp hơn so với dự báo giảm 2,3 triệu thùng của giới phân tích.

Cùng đi lên với dầu thô trong phiên ngày 20/12, giá dầu sưởi giao tháng 1/2013 tăng được 2 cent, tương ứng 0,7%, lên 3,06 USD/gallon. Xăng cùng hạn tăng 1 cent, tương ứng 0,4%, lên 2,75 USD/gallon. Khí tự nhiên nhảy 14 cent, tương ứng 4,3%, lên 3,46 USD/ triệu BTU.