07:21 09/10/2012

Giá dầu thô giảm sâu hơn

Diệp Anh

Những quan ngại về lượng tiêu thụ sau báo cáo của Ngân hàng Thế giới về kinh tế Trung Quốc, đã gây sức ép lên giá dầu thô

Nhiều nhà đầu tư đang chờ đợi xem Tây Ban Nha có đưa ra đề nghị cung cấp các khoản cứu trợ cho nền kinh tế này hay không.
Nhiều nhà đầu tư đang chờ đợi xem Tây Ban Nha có đưa ra đề nghị cung cấp các khoản cứu trợ cho nền kinh tế này hay không.
Những quan ngại về lượng tiêu thụ toàn cầu sau bản báo cáo của Ngân hàng Thế giới về tăng trưởng kinh tế Trung Quốc, đã gây sức ép lên thị trường năng lượng đêm 8/10, buộc giá dầu thô giảm sâu hơn phiên thứ hai.

Hôm qua, Ngân hàng Thế giới (WB) đã cắt giảm dự báo tăng trưởng kinh tế khu vực Đông Á và Thái Bình Dương, trong đó đặc biệt lưu ý tình hình tăng trưởng chậm lại ở Trung Quốc có thể còn trầm trọng hơn và kéo dài lâu hơn so với những dự báo trước đây.

Cụ thể, trong bản Giám sát dữ liệu Đông Á-Thái Bình Dương, WB nêu rõ, tăng trưởng kinh tế 2012 ở Trung Quốc sẽ giảm còn 7,7% so với mức 9,3% năm ngoái do giảm sút xuất khẩu và tỷ lệ đầu tư". Tuy nhiên, tăng trưởng có khả năng đạt 8,1% trong 2013.

Những lo lắng về tình hình kinh tế và cuộc khủng hoảng nợ công châu Âu cũng trở lại, gây sức ép lên các giao dịch trên thị trường. Nhiều nhà đầu tư đang chờ đợi xem Tây Ban Nha có đưa ra đề nghị cung cấp các khoản cứu trợ cho nền kinh tế này hay không.

Cùng ngày, trong Báo cáo Triển vọng Kinh tế Thế giới, IMF dự báo kinh tế toàn cầu tăng trưởng 3.3% trong 2012, thấp hơn dự báo hồi tháng 7 là 3.5%. Tổ chức này cũng dự báo tăng trưởng chỉ ở mức 3.6% trong năm 2013, thấp hơn so ước tính trước đó là 3.9%.

Chốt phiên giao dịch 8/10, giá dầu thô ngọt, nhẹ giao tháng 11 giảm 55 cent, tương ứng 0,6%, xuống còn 89,33 USD/thùng trên sàn trao đổi hàng hóa New York. Trong phiên, giá dầu thô kỳ hạn loại này có lúc đã giảm xuống tới mức 88,21 USD trên mỗi thùng.

Ngoài những yếu tố có sức ảnh hưởng chính như trên, thị trường năng lượng đêm qua (8/10) còn chịu tác động khá lớn từ việc đồng USD tăng giá. Phiên 8/10, chỉ số USD, thước đo giá trị đồng bạc xanh so với rổ 6 loại tiền tệ khác, đã tăng lên mức 79,593 điểm.

Tương tự như mặt hàng dầu thô, giá dầu sưởi tháng 11 hạ khoảng 1 cent, tương ứng 0,1%, xuống 3,15 USD/gallon. Giá xăng giao cùng kỳ hạn hạ 4 cent, tương ứng 1,3%, còn 2,92 USD/gallon. Khí tự nhiên tăng 1 cent, tương ứng 0,2%, lên 3,4 USD/ triệu BTU.