08:26 20/12/2012

Giá dầu thô sắp chọc thủng mốc 90 USD/thùng

Vinh Nguyễn

Cùng với dầu thô, giá xăng giao tháng 1/2013 cũng tăng vọt 5 cent, tương ứng 1,9%, lên 2,74 USD/gallon

Sự sụt giảm bất ngờ về số liệu cung các chế phẩm khác từ dầu, trong đó có dầu sưởi, đã khiến thị trường một phen xáo động.
Sự sụt giảm bất ngờ về số liệu cung các chế phẩm khác từ dầu, trong đó có dầu sưởi, đã khiến thị trường một phen xáo động.
Giá dầu thô giao sau trên thị trường thế giới vừa khép lại phiên tăng thứ tư liên tiếp, sau khi Mỹ công bố báo cáo dữ liệu hàng tuần cho thấy nguồn cung các chế phẩm khác từ dầu đã giảm mạnh hơn dự báo.

Theo báo cáo trong ngày của Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ, trong tuần kết thúc ngày 14/12, cung dầu thô giảm 1 triệu thùng, thấp hơn mức dự báo 2,3 triệu thùng của giới phân tích. Cung xăng tăng 2,2 triệu thùng, gần bằng số dự báo. Trong khi các chế phẩm khác từ dầu giảm 1,1 triệu thùng, ngược với dự báo tăng 1,5 triệu thùng của giới phân tích.

Sự sụt giảm bất ngờ về số liệu cung các chế phẩm khác từ dầu, trong đó có dầu sưởi, đã khiến thị trường một phen xáo động, từ đó giúp giá các mặt hàng năng lượng tăng vọt, bất chấp những cuộc đàm phán của giới chức Mỹ về giải quyết vực thẳm ngân sách xuất hiện những tín hiệu căng thẳng mới.

Hôm qua, Tổng thống Mỹ Barack Obama cho biết, các cuộc đàm phán giải quyết vấn đề vực thẳm ngân sách đang trở nên "khó xử" do các nghị sỹ Cộng hòa không chấp nhận đề xuất của ông. Trong một tuyên bố riêng rẽ, Nhà Trắng cho biết ông Obama sẽ phủ quyết đề xuất "kế hoạch B" của Chủ tịch Hạ viện John Boehner.

Trước đó một ngày, hôm 18/12, Chủ tịch Hạ viện John Boehner đã đề xuất gia hạn chương trình giảm thuế đối với các gia đình có thu nhập dưới 1 triệu USD/năm như một phương án dự phòng trong trường hợp Nhà Trắng và Quốc hội không đạt được thỏa thuận về chính sách thuế và chi tiêu tài chính.

Ông Boehner tuyên bố sẵn sàng ủng hộ việc tăng thuế đối với các gia đình có thu nhập từ 1 triệu USD/năm trở lên, thay vì từ 250.000 USD/năm như Nhà Trắng đề nghị. Theo ông, kế hoạch này sẽ bảo vệ những người dân có thu nhập dưới 1 triệu USD/năm không phải gánh mức thuế cao hơn nếu hai bên không đạt được thỏa thuận trước cuối năm 2012.

Chốt phiên giao dịch ngày 19/12, giá dầu thô ngọt, nhẹ giao tháng 1/2013 trên sàn hàng hóa New York tăng mạnh tới 1,58 USD, tương ứng 1,8%, lên 89,51 USD/thùng. Hợp đồng tháng 1 đã hết hạn sau phiên này. Tính cả 4 phiên vừa qua, giá dầu thô tháng 1 tăng gần 4%. Giá dầu hợp đồng tháng 2 tăng 1,58 USD, tuwng ứng 1,8%, lên 89,98 USD/thùng.

Cùng đi lên với dầu thô, giá dầu sưởi giao tháng 1/2013 tăng 4 cent, tương ứng 1,3%, lên mức 3,04 USD/gallon. Giá xăng giao cùng hạn tăng 5 cent, tương ứng 1,9%, lên 2,74 USD/gallon. Ở chiều ngược lại, giá khí tự nhiên giao tháng 1/2013 giảm mạnh tới 10 cent, tương ứng với mức giảm 2,9%, xuống đóng cửa ngày 19/12 ở 3,32 USD/ triệu BTU.