10:01 18/04/2013

Giá dầu xuống thấp nhất từ cuối năm 2012

Thanh Hải

Chốt phiên 17/4, giá dầu thô ngọt, nhẹ giao tháng 5 tại sàn New York giảm 2,04 USD, xuống còn 86,68 USD/thùng

Số liệu vừa công bố của Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ khiến cho bức tranh cung cầu năng lượng vốn dĩ đã u ám càng trở
 nên tăm tối hơn.
Số liệu vừa công bố của Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ khiến cho bức tranh cung cầu năng lượng vốn dĩ đã u ám càng trở nên tăm tối hơn.
Phiên giao dịch đêm qua (17/4), giá dầu thô giao sau trên thị trường thế giới sụt giảm hơn 2%, sau khi lượng cung các chế phẩm từ dầu thô tại Mỹ trong tuần qua bất ngờ tăng cao hơn so với dự báo của giới phân tích.

Theo số liệu được Cơ quan Thông tin Năng lượng thuộc Bộ Năng lượng Mỹ công bố hôm qua, trong tuần kết thúc ngày 12/4 vừa qua, lượng cung dầu thô đã giảm 1,2 triệu thùng, ngược với dự báo tăng 1,25 triệu thùng của giới phân tích. Trong khi đó, cung xăng giảm 600.000 thùng, thấp hơn so với dự báo giảm 1,1 triệu thùng của giới phân tích.

Tuy nhiên, đáng chú ý nhất trong báo cáo lần này là nguồn cung các chế phẩm khác từ dầu, bao gồm cả dầu sưởi, bất ngờ tăng vọt tới 2,4 triệu thùng, trong khi giới phân tích trong cuộc điều tra của tổ chức Platts đưa ra dự báo giảm 850.000 thùng. Thông tin này ngay lập tức tác động mạnh lên thị trường và kéo lùi giá giao dịch của các mặt hàng.

Một số chuyên gia thị trường cho rằng, số liệu của Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ tuy không quá "kinh khủng" nhưng đã khiến cho bức tranh cung cầu năng lượng vốn dĩ đã u ám càng trở nên tăm tối hơn.

Một yếu tố khác cũng tác động mạnh không kém tới thị trường năng lượng phiên 17/4 là việc đồng USD tăng giá mạnh. Chỉ số USD, thước đo giá trị đồng bạc xanh của Mỹ so với rổ gồm 6 loại tiền tệ chủ chốt khác, đã tăng lên 82,687 điểm, từ mức 81,781 điểm cuối phiên giao dịch liền trước (ngày 16/4) trên thị trường ngoại hối khu vực Bắc Mỹ.

Chốt phiên giao dịch ngày 17/4, giá dầu thô ngọt, nhẹ giao tháng 5 tại sàn hàng hóa New York giảm 2,04 USD, tương ứng 2,3%, xuống còn 86,68 USD/thùng. Theo số liệu của FactSet, đây là mức giá chốt theo ngày thấp nhất của dầu thô kỳ hạn loại này kể từ trung tuần tháng 12 năm ngoái cho tới nay. Phiên trước, ngày 16/4, giá dầu thô đi ngang.

Trên sàn hàng hóa London, giá dầu thô ngọt, nhẹ Brent Biển Bắc cũng chịu ảnh hưởng bởi sự đi xuống của giá dầu thô giao dịch tại sàn New York. Kết thúc phiên 17/4, giá dầu Brent giảm 2,22 USD, tương ứng với mức 2,2%, xuống còn 97,69 USD/thùng. Phiên trước, giá dầu Brent lần đầu tiên kể từ tháng 7 năm ngoái đã rơi xuống dưới 100 USD.

Cũng trên sàn New York, giá dầu sưởi giao tháng 5 sụt mạnh tới 7 cent, tương ứng với 2,6%, xuống còn 2,735 USD/gallon, trong khi giá xăng giao cùng kỳ hạn giảm hơn 5 cent, tương ứng với mức 1,9%, xuống còn 2,73 USD mỗi gallon. Giá khí tự nhiên giao tháng 5 ngược dòng tăng được hơn 5 cent, tương ứng với 1,3%, lên 4,21 USD/ triệu BTU.