09:22 12/06/2008

Giá đường thế giới vẫn giảm nhanh

Hoài Linh

Tuần qua, giá đường trên các thị trường tiếp tục ở xu thế giảm nhanh

Tuần qua, giá đường trên các thị trường tiếp tục ở xu thế giảm nhanh.

Tại London, giá đường trắng giao ngay ngày 11/6 lúc mở cửa còn 327 USD/tấn, giảm 3,3% (11 USD/tấn) so với tuần trước. Tại New York, giá đường thô giao ngay giảm 4,8% (11 USD/tấn), còn 219 USD/tấn.

Tuy nhiên, so với cùng kỳ năm trước, giá đường trắng tại London hiện vẫn tăng 4,5% và giá đường thô tại New York tăng 13,2%.

Theo Dow Jones, Tổ chức Lương nông Liên hợp quốc (FAO) dự đoán, sản lượng đường thế giới vụ 2007/2008 sẽ đạt mức cao kỷ lục 170,55 triệu tấn (quy đường thô) và cao hơn 12,7 triệu tấn so với nhu cầu tiêu thụ.

Trong đó, sản lượng đường tăng cao tại Brazil và Thái Lan, đưa xuất khẩu đường của hai nước này tăng mạnh. Brazil và Thái Lan là hai nước xuất khẩu đường lớn nhất, nhì thế giới.

Tại Ấn Độ, dự đoán sản lượng đường vụ 2007/2008 sẽ tăng tới 10%; xuất khẩu sẽ đạt 4,7-4,8 triệu tấn, tăng 84-88% so với vụ trước.

Viện Nghiên cứu thị trường nông nghiệp Nga (IKAR) dự đoán, sản lượng đường của Nga vụ 2007/2008 sẽ tăng 10% so với vụ trước, nhập khẩu đường đang có xu hướng giảm. Nga hiện là nước nhập khẩu đường lớn nhất thế giới. Cung tăng, cầu giảm là nguyên nhân chủ yếu làm giá đường tiếp tục giảm nhanh.