11:41 29/04/2008

Giá sách giáo khoa sẽ tăng 9,8%

Thúy Nhung

Sau 5 năm (2002-2007) liên tục ổn định về giá bán, sách giáo khoa phục vụ cho năm học mới 2008-2009 sẽ tăng 9,8%

Năm học 2008- 2009, giá mỗi bộ sách sẽ tăng từ 3.000 - 12.000 đồng.
Năm học 2008- 2009, giá mỗi bộ sách sẽ tăng từ 3.000 - 12.000 đồng.
Sau 5 năm (2002-2007) liên tục ổn định về giá bán, sách giáo khoa phục vụ cho năm học mới 2008-2009 sẽ tăng 9,8%.

Theo ông Nguyễn Minh Khang, Phó tổng giám đốc Nhà xuất bản Giáo dục, đầu năm 2008, giấy in có sự khan hiếm về nguồn cung và tăng đột biến về giá. Điều này đã khiến cho chi phí in ấn sách giáo khoa bị đẩy lên. Nhà xuất bản Giáo dục xin ý kiến và đã được các ngành chức năng chấp thuận việc điều chỉnh giá bán sách giáo khoa năm 2008.

Cụ thể, mỗi bộ sách sẽ tăng từ 3.000 - 12.000 đồng. Sách giáo khoa lớp 1 giá cũ 37.400 đồng, nay tăng lên 40.800 đồng; sách giáo khoa lớp 2 giá 38.900 đồng (tăng 3.300 đồng).

Ông Khang nói, để giảm thiểu khó khăn cho học sinh, Nhà xuất bản đã chi 3,5 tỷ đồng, giao cho các nhà xuất bản Giáo dục tại Hà Nội, Tp.HCM và Đà Nẵng tổ chức thu gom sách cũ để ủng hộ cho các thư viện tại các trường học. Một phần trong số sách này sẽ được bán lại với giá ưu đãi cho học sinh.

Ngoài ra, sẽ áp dụng chế độ ưu đãi giảm giá từ 10-12% cho học sinh vùng sâu vùng xa, những vùng có điều kiện khó khăn và tặng sách cho các em là con thương binh hạng 4/4 trở lên.