06:27 19/08/2011

Giá xăng, dầu đua nhau “bốc hơi” mạnh

Diệp Anh

Sáng 19/8, giá dầu trên thị trường thế giới tiếp tục suy giảm mạnh, sau khi đã để mất 5,9% trong phiên giao dịch đêm qua

Thị trường xăng, dầu biến động mạnh sau hàng loạt báo cáo kinh tế Mỹ u ám.
Thị trường xăng, dầu biến động mạnh sau hàng loạt báo cáo kinh tế Mỹ u ám.
Hàng loạt báo cáo đáng thất vọng về nền kinh tế đầu tàu thế giới đã nhấn chìm thị trường xăng, dầu trong phiên giao dịch đêm 18/8. Tính tới 6h15 sáng nay (19/8, theo giờ Việt Nam), giá vàng đen giảm thêm 1,01%.

Chốt phiên đêm qua trên thị trường New York, giá dầu thô ngọt, nhẹ hợp đồng tháng 9 giảm 5,2 USD, tương ứng 5,9%, xuống 82,38 USD/thùng. Mức thấp nhất trong ngày của dầu hợp đồng này là 81,86 USD/thùng.

Cùng với dầu thô, giá xăng hợp đồng tháng 9 giảm mạnh 9 xu Mỹ, tương ứng 3%, xuống 2,78 USD/gallon. Dầu sưởi giao tháng 9 cũng giảm 9 xu Mỹ, tương ứng 2,9%, xuống 2,87 USD/gallon. Một gallon tương đương với 3,78 lít.

Thị trường hôm qua chịu tác động mạnh từ nhiều yếu tố khác nhau, trong đó bao gồm các báo cáo chỉ số giá tiêu dùng, doanh số bán nhà, số người thất nghiệp, chỉ số sản xuất và đặc biệt là diễn biến trên thị trường chứng khoán.

Theo báo cáo, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 7 tăng 0,5% so với tháng 6, vượt xa con số dự báo 0,2% của các nhà kinh tế trong cuộc khảo sát của hãng tin Bloomberg. Chỉ số CPI lõi, không bao gồm giá thực phẩm tươi sống và chi phí nhiên liệu, tăng 0,2%.

Trong khi đó, Bộ Lao động Mỹ cho biết, trong tuần trước, số người nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp tiếp tục gia tăng. Số người thất nghiệp tăng thêm 9.000 lên 408.000 người trong tuần kết thúc vào ngày 13/8, mức cao nhất trong vòng một tháng qua.

Thị trường bị tác động mạnh hơn sau báo cáo về chỉ số hoạt động sản xuất ở khu vực Philadelphia giảm mạnh trong tháng 8 xuống thấp nhất trong hơn 2 năm qua. Doanh số nhà qua sử dụng trong tháng 7 giảm 3,5% xuống mức thấp nhất trong 8 tháng.

Những báo cáo này đã khiến giới đầu tư lo lắng về viễn cảnh tiêu thụ xăng, dầu. Kyle Cooper, giám đốc hãng tư vấn IAF ở Houston, tiểu bang Texas cho biết, giá dầu giảm là do triển vọng nhu cầu thấp. Thị trường chứng khoán Mỹ trượt dốc mạnh đêm qua càng làm những lo sợ này tăng lên.

Như vậy, kể từ đầu tháng 8 tới nay, giá dầu đã bốc hơi 14% và 10% nếu tính từ đầu năm tới giờ. Những quan ngại về cuộc khủng hoảng nợ công châu Âu và triển vọng phục hồi kinh tế Mỹ đã khiến nhà đầu tư mất tin tưởng vào triển vọng tiêu thụ "vàng đen" trong thời gian tới.