10:18 20/09/2013

Giá xăng, dầu thế giới lại giảm sốc

Thanh Hải

Hôm qua, mở phiên giá dầu tiếp tục đi lên, có lúc đã chạm ngưỡng 108,99 USD, nhưng sau đó quay đầu giảm mạnh

Diễn biến cùng chiều với dầu thô, kết thúc ngày giao dịch 
19/9, giá xăng giao tháng 10 giảm mạnh xuống còn 2,70 USD mỗi gallon - Ảnh: Getty.<br>
Diễn biến cùng chiều với dầu thô, kết thúc ngày giao dịch 19/9, giá xăng giao tháng 10 giảm mạnh xuống còn 2,70 USD mỗi gallon - Ảnh: Getty.<br>
Phiên giao dịch hàng hóa năng lượng đêm qua (19/9), giá các mặt hàng xăng, dầu thô hợp đồng kỳ hạn trên thị trường New York, London lại đột ngột giảm mạnh, trở lại các vùng thấp xác lập vài ngày trước đó.

Cụ thể, chốt ngày 19/9, giá dầu thô ngọt, nhẹ giao tháng 10 trên sàn giao dịch hàng hóa New York giảm 1,68 USD, tương ứng với mức giảm 1,6%, xuống còn 106,39 USD mỗi thùng. Phiên 18/9, giá dầu hợp đồng kỳ hạn loại này đã vọt mạnh hơn 2% lên trên 108 USD mỗi thùng. Hôm qua, mở phiên giá dầu tiếp tục đi lên, có lúc chạm ngưỡng 108,99 USD, trước khi giảm mạnh vào cuối phiên.

Trên sàn hàng hóa London, giá dầu thô ngọt, nhẹ Brent Biển Bắc giao tháng 10 cũng giảm sâu tới 1,84 USD, tương ứng với mức giảm 1,7%, xuống còn 108,76 USD mỗi thùng. Hiện khoảng chênh lệch về giá giữa hai hợp đồng dầu thô quan trọng hàng đầu thế giới này đang ngày một rút ngắn và đã xuống còn hơn 2 USD mỗi thùng, thấp hơn cả mức xác lập vào cuối phiên giao dịch ngày 18/9.

Hôm 18/9, kết thúc cuộc họp kéo dài hai ngày, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ tuyên bố giữ nguyên lãi suất cơ bản gần bằng không và các chương trình nới lỏng định lượng, do nền kinh tế Mỹ vẫn chưa có dấu hiệu ổn định vững chắc như mong đợi. Thậm chí, cơ quan này còn cắt giảm dự báo tăng trưởng kinh tế của năm 2013 xuống còn từ 2 - 2,3%, gây ra những lo lắng về lượng tiêu thụ năng lượng.

Theo lý thuyết, nếu Cục Dự trữ Liên bang Mỹ tiếp tục thực hiện các biện pháp nới lỏng định lượng thì thị trường sẽ nhận được hỗ trợ và chi tiêu năng lượng sẽ tăng lên, rủi ro giảm bớt đi. Tuy nhiên, nếu như xuất phát điểm của động thái này là bởi nền kinh tế vẫn còn èo uột, chưa có dấu hiệu tăng trưởng trở lại, thì đây lại là điểm trừ lớn, bởi sẽ khiến các nhà đầu tư lo ngại về triển vọng tiêu thụ sắp tới.

Hôm qua, thị trường đón nhận một vài báo cáo khá lạc quan về kinh tế Mỹ, bao gồm hoạt động sản xuất tại khu vực trung Đại Tây Dương tăng trưởng với nhịp độ mạnh nhất trong hơn 2 năm và tâm lý lạc quan của doanh nghiệp đang ở mức cao nhất trong vòng 10 năm trở lại đây. Đây được xem là những yếu tố khích lệ quan trọng đối với các nhà đầu tư năng lượng trong thời điểm khó khăn hiện nay.

Ngoài vấn đề kinh tế Mỹ, thị trường năng lượng đêm qua còn chịu ảnh hưởng lớn từ vấn đề khủng hoảng ở Syria. Thị trường năng lượng đã biến động mạnh kể từ cuối tháng 8 tới nay, do nhà đầu tư lo ngại về nguy cơ Mỹ và phương Tây phát động một chiến dịch quân sự nhằm vào Syria, với cái cớ chính phủ của quốc gia Trung Đông này đã sử dụng vũ khí hóa học để tấn công và giết hại dân thường.

Theo nhận định của các chuyên gia thị trường, mặc dù Syria không phải là nước sản xuất dầu quan trọng nhưng vị trí địa lý của nước này có thể khiến cuộc xung đột ở Syria biến thành một cuộc chiến ở khu vực rốn dầu của thế giới, từ đó đe dọa tới sự ổn định của các nguồn cung ứng dầu Trung Đông. Mối nguy này đã được giải trừ trong vài ngày gần đây và thị trường đang dần bớt lệ thuộc vào nó.

Diễn biến cùng chiều với thị trường dầu thô, kết thúc ngày giao dịch 19/9, trên sàn hàng hóa New York, giá xăng giao tháng 10 giảm mạnh tới 4 cent, tương ứng với mức giảm 1,5%, xuống còn 2,70 USD mỗi gallon. Giá dầu sưởi giao cùng kỳ hạn giảm 4 cent, tương ứng 1,3%, xuống 3 USD mỗi gallon. Trong khi, giá khí tự nhiên giao tháng 10 tăng 1 cent, tương ứng 0,3%, lên 3,72 USD/ triệu BTU.