09:04 02/05/2013

Giá xăng, dầu thế giới tiếp tục tuột dốc

Thanh Hải

Chốt phiên 1/5, giá xăng giao tháng 6 tại sàn hàng hóa New York giảm tới 8 cent, tương ứng 3%, xuống 2,72 USD/ gallon

Tuy nhiên, mức giảm của giá dầu thô đã được rút ngắn phần nào sau khi 
Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) tuyên bố không thay đổi chương trình thu 
mua trái phiếu.
Tuy nhiên, mức giảm của giá dầu thô đã được rút ngắn phần nào sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) tuyên bố không thay đổi chương trình thu mua trái phiếu.
Giá xăng, dầu thô giao sau trên thị trường Mỹ đã giảm mạnh ngay trong ngày đầu tiên của tháng 5, do nhà đầu tư ngày càng tỏ ra sợ hãi hơn trước khả năng lượng tiêu thụ toàn cầu sẽ sụt giảm mạnh trong năm 2013 này.

Tuy nhiên, mức giảm của giá dầu thô đã được rút ngắn phần nào sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) tuyên bố không thay đổi chương trình thu mua trái phiếu của cơ quan này, nhằm thúc đẩy nền kinh tế Mỹ tăng trưởng hơn nữa. FED chỉ cho biết họ chuẩn bị tăng nhanh hoặc giảm chậm tiến độ thu mua trái phiếu mà thôi.

Chốt phiên giao dịch ngày 1/5, giá dầu thô ngọt, nhẹ giao tháng 6 trên sàn hàng hóa New York giảm 2,43 USD, tương ứng 2,6%, xuống còn 91,03 USD/thùng. Đây là mức giá thấp nhất của dầu thô loại này kể từ phiên 23/4 tới nay. Giá dầu Brent tại sàn London cũng giảm 2,42 USD, tương ứng 2,4%, xuống 99,95 USD/thùng.

Như vậy, chênh lệch giá giữa dầu thô New York và dầu thô Brent Biển Bắc đã giảm xuống còn khoảng 9 USD, khá thấp.

Giới phân tích nhận định, nguyên nhân khiến dầu thô mất giá là do tăng trưởng việc làm khu vực tư nhân ở Mỹ không đạt kỳ vọng. Thêm vào đó là hoạt động sản xuất tại Trung Quốc giảm sút và báo cáo của Mỹ cho thấy dự trữ dầu thô trong tuần qua tăng cao hơn dự báo, cũng khiến mặt hàng năng lượng này trở nên kém hấp dẫn.

Cụ thể, tại Mỹ, tổ chức ADP cho hay, trong tháng 4, khu vực tư nhân chỉ tạo được 119.000 việc làm mới, mức tăng thấp nhất kể từ tháng 9 năm ngoái. Còn ở Trung Quốc, chỉ số hoạt động sản xuất chính thức trong tháng 4 đã suy giảm. Chỉ số quản lý sản xuất đứng ở mức 50,6 điểm, thấp hơn mức dự báo 50,9 điểm của giới phân tích.

Còn theo báo cáo của Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ, trong tuần kết thúc ngày 26/4 vừa qua, cung dầu thô tăng tới 6,7 triệu thùng, cao hơn 4 lần so với dự tính của giới phân tích. Cung xăng giảm 1,8 triệu thùng, chế phẩm khác tăng 500 nghìn thùng, trong khi dự báo giảm 900 nghìn thùng xăng và chế phẩm khác không thay đổi.

Cũng trên sàn giao dịch hàng hóa New York, chốt phiên 1/5, giá xăng giao tháng 6 giảm tới 8 cent, tương ứng 3%, xuống 2,72 USD/ gallon. Dầu sưởi cùng hạn hạ 5 cent, tương ứng 1,8%, còn 2,79 USD/ gallon. Trong khi giá khí tự nhiên giao tháng 6 chỉ giảm gần 2 cent, tương ứng với mức 0,4%, xuống còn 4,33 USD/ triệu BTU.