07:22 18/10/2011

Giá xăng quốc tế bất ngờ giảm sâu

Diệp Anh

Chốt phiên giao dịch đêm qua (17/10), giá xăng loại hợp đồng tháng 11 giảm tới 8 xu, tương ứng 2,9%, xuống 2,74 USD/gallon

Giá xăng trên thị trường thế giới bất ngờ giảm mạnh trong phiên đêm qua - Ảnh: Reuters.
Giá xăng trên thị trường thế giới bất ngờ giảm mạnh trong phiên đêm qua - Ảnh: Reuters.
Phiên giao dịch đêm qua (17/10), giá dầu thô kỳ hạn bất ngờ đi xuống sau khi giới chức Đức nói rằng hội nghị thượng đỉnh châu Âu sắp tới sẽ không mang lại một giải pháp hoàn hảo cho cuộc khủng hoảng nợ khu vực. Ngoài ra, số liệu kinh tế của Mỹ cùng diễn biến chứng khoán, cũng buộc dầu giảm giá.

Hôm qua, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ công bố, sản lượng công nghiệp trong tháng 9 của nền kinh tế đầu tàu thế giới tăng cao hơn kỳ vọng, nhưng số liệu tháng 8 sau khi điều chỉnh cho thấy mức tăng trưởng bằng 0. Thêm vào đó, Cục Dự trữ Liên bang tại New York báo cáo hoạt động sản xuất tháng 10 ở New York suy yếu, cũng làm tăng áp lực giảm giá dầu.

Chốt ngày giao dịch 17/10, giá dầu thô ngọt, nhẹ giao tháng 11 giảm 42 xu, tương ứng 0,5%, xuống còn 86,38 USD/thùng trên sàn giao dịch hàng hóa New York. Đà giảm trở nên mạnh hơn, sau khi các chỉ số chứng khoán Mỹ tuột dốc không phanh. Trong ngày hôm qua, giá của dầu loại này biến động từ 85,88 cho tới 88,18 USD/thùng.

Trong khi, trước đó tại phiên giao dịch châu Á, giá dầu tăng khá mạnh. Trên sàn giao dịch điện tử Singapore, giá dầu thô ngọt, nhẹ giao tháng 11 tăng 35 xu lên 87,15 USD/thùng. Ker Chung Yang, nhà phân tích thuộc hãng Phillip Futures, nhận định giá dầu mỏ đang đi lên trước triển vọng sáng sủa hơn của kinh tế toàn cầu và sự tăng giá của các loại hàng hóa.

Theo nhà phân tích này, triển vọng tăng trưởng tích cực hơn của kinh tế Mỹ và những đồn đoán châu Âu sẽ sớm đưa ra giải pháp để giải quyết cuộc khủng hoảng nợ đang là những nhân tố tích cực hỗ trợ thị trường "vàng đen".

Cuối tuần trước các nhà lãnh đạo châu Âu cam kết sẽ đưa ra những hành động cụ thể và dứt khoát để giải quyết cuộc khủng hoảng nợ đang kéo dài tại khu vực đồng Euro và ngăn chặn nguy cơ kinh tế thế giới rơi trở lại suy thoái do tác động của cuộc khủng hoảng này.

Dự kiến, Liên minh châu Âu sẽ tiến hành Hội nghị thượng đỉnh vào ngày 23/10 tới, để đưa ra giải pháp cho cuộc khủng hoảng hiện nay. Bộ trưởng Tài chính Pháp Francois Baroin khẳng định kết quả của cuộc họp nói trên sẽ mang tính quyết định và châu Âu sẽ hành động kiên quyết để duy trì sự ổn định của hệ thống tài chính.

Tuy nhiên, tuyên bố được đưa ra hôm qua của Bộ trưởng Bộ Tài chính Đức rằng hội nghị thượng đỉnh sắp tới của Liên minh châu Âu sẽ khó đạt được một giải pháp duy nhất và toàn diện cho cuộc khủng hoảng nợ khu vực, đã xóa sạch những lạc quan của nhà đầu tư.

Theo nhà phân tích David Bouckout thuộc hãng chứng khoán TD, một số nhà đầu tư mua vào dầu thô hôm thứ 6 tuần trước xuất phát từ niềm tin vào hội nghị G-20, thì nay lại bán tống bán tháo ra sau tuyên bố từ giới chức Đức về triển vọng hội nghị thượng đỉnh sắp tới.

Hiện giới đầu tư đang chờ đợi số liệu tăng trưởng GDP của Trung Quốc, dự kiến sẽ được công bố trong ngày hôm nay (18/10). Ngoài ra, giới đầu tư còn tập trung chú ý tới sản lượng công nghiệp và doanh thu bán lẻ của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới này. Đây được xem là những chỉ báo quan trọng để đánh giá nhu cầu năng lượng thời gian tới.

Theo kết quả cuộc điều tra dư luận của Dow Jones Newswires, GDP quý 3/2011 của Trung Quốc sẽ tăng trưởng mức 9,2%. Với mức này, tổng sản phẩm quốc nội của quốc gia châu Á này sẽ tăng trưởng thấp hơn mức 9,5% trong quý 2 và 9,7% trong quý đầu năm.

Diễn biến cùng chiều với giá dầu, các mặt hàng xăng, dầu sưởi đều trượt giá mạnh, trong đó xăng giảm giá mạnh nhất. Cụ thể, xăng loại hợp đồng tháng 11 giảm tới 8 xu, tương ứng 2,9%, xuống 2,74 USD/gallon. Dầu sưởi giao cùng kỳ hạn giảm 4 xu, tương ứng 1,4%, xuống 3,01 USD/gallon. Một gallon tương đương với 3,78 lít.