08:52 08/12/2012

Giá xăng thế giới giảm mạnh trong tuần

Diệp Anh

Tính chung 5 ngày giao dịch, giá xăng thế giới đã giảm gần 5%, trong khi giá dầu thô giảm 3,4%

Hiện các đánh giá về mức độ tiêu thụ các sản phẩm xăng, dầu đang trở thành mối quan tâm chính của nhà đầu tư năng lượng.
Hiện các đánh giá về mức độ tiêu thụ các sản phẩm xăng, dầu đang trở thành mối quan tâm chính của nhà đầu tư năng lượng.
Phiên giao dịch cuối tuần (7/12), do ảnh hưởng bởi báo cáo việc làm Mỹ, giá các mặt hàng năng lượng trên thị trường thế giới tiếp tục lao dốc, đưa mức giảm cả tuần của những sản phẩm này lên từ 3 tới 5%.

Hôm qua, Bộ Lao động Mỹ công bố báo cáo cho biết, nền kinh tế này đã tạo được thêm 146.000 việc làm trong tháng 11, vượt xa con số dự báo 95.000 của các nhà phân tích. Tỷ lệ thất nghiệp giảm mạnh từ 7,9% xuống 7,7%, mức thấp nhất kể từ tháng 12/2008.

Cùng ngày, một báo cáo khác về niềm tin tiêu dùng do trường Đại học Michigan và Thomson Reuters phối hợp tổ chức cho thấy, chỉ số này đã giảm xuống còn 74,5% trong tháng 12, từ mức 82,7% trong tháng 11, thấp hơn so với mức 82% do giới phân tích dự báo.

Giới phân tích dữ liệu kinh tế cho rằng, mặc dù thị trường việc làm tăng trưởng khả quan, song bản báo cáo niềm tin tiêu dùng tháng 12 ở mức thấp. Do đó, nhiều khả năng lượng tăng trưởng tiêu thụ thời gian tới tại riêng thị trường Mỹ có thể sẽ chịu tác động làm giảm sút.

Tình hình kinh tế tại u ám ở châu Âu cũng góp phần làm nhà đầu tư thêm lo lắng. Theo báo cáo hôm qua, sản lượng công nghiệp tháng 10 của Đức giảm mạnh hơn dự kiến, trong khi vài ngày trước Ngân hàng Trung ương châu Âu hạ dự báo tăng truởng kinh tế Eurozone.

Hiện các đánh giá về mức độ tiêu thụ các sản phẩm xăng, dầu đang trở thành mối quan tâm chính của nhà đầu tư năng lượng. Bên cạnh đó, nhà đầu tư cũng đang chờ đợi kết quả cuộc họp tuần tới của OPEC liên quan tới việc duy trì hạn ngạch 30 triệu thùng dầu mỗi ngày.

Chốt phiên giao dịch 7/12, giá dầu thô ngọt, nhẹ giao tháng 1/2013 giảm 33 cent, tương ứng 0,4%, xuống còn 85,93 USD/thùng trên sàn hàng hóa New York. Phạm vi giao dịch trong ngày của dầu thô loại này là từ 85,77 USD/thùng cho đến cao nhất là 86,92 USD/thùng.

Đây là lần đầu tiên kể từ phiên giao dịch ngày 15/11 tới nay, giá dầu thô quốc tế loại hợp đồng giao sau giảm xuống dưới 86 USD/thùng. Tính chung cả 5 phiên giao dịch vừa qua, giá dầu thô quốc tế đã giảm tới 3,4%. Phiên liền trước, giá dầu đã giảm mạnh 1,62 USD.

Diễn biến cùng chiều với dầu thô, phiên 7/12, giá dầu sưởi giao tháng 1 giảm 3 cent, tương ứng 1%, xuống 2,92 USD/gallon. Xăng giao cùng kỳ đi ngang ở mức 2,60 USD/gallon. Trong khi giá khí tự nhiên tháng 1 giảm tới 12 cent, tương ứng 3,1%, còn 3,55 USD/ triệu BTU.

Tính chung cả tuần giao dịch này, giá dầu sưởi và giá xăng cùng giảm tới gần 5% so với tuần trước đó. Trong khi đó, mặt hàng khí tự nhiên chỉ hạ nhẹ có 0,3% trong tuần.