20:57 08/09/2009

Hà Nội cấm quảng cáo tại nhiều khu vực

Y Nhung

Theo Quy chế vừa được Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội ban hành, nhiều khu vực trên địa bàn Thủ đô sẽ không được thực hiện quảng cáo

Di tích lịch sử văn hóa, di tích cách mạng kháng chiến, danh lam thắng cảnh đã được xếp hạng.... tại Hà Nội là những nơi không được thực hiện hoạt động quảng cáo- Ảnh minh hoạ.
Di tích lịch sử văn hóa, di tích cách mạng kháng chiến, danh lam thắng cảnh đã được xếp hạng.... tại Hà Nội là những nơi không được thực hiện hoạt động quảng cáo- Ảnh minh hoạ.
Theo Quy chế vừa được Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội ban hành, nhiều khu vực trên địa bàn thủ đô sẽ không được thực hiện quảng cáo.

Quy chế quản lý hoạt động quảng cáo trên địa bàn thành phố Hà Nội, ban hành kèm theo Quyết định số 94/2009/QĐ- UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội, có hiệu lực từ ngày 4/9/2009 nêu rõ khu vực cấm quảng cáo bao gồm: Quảng trường Ba Đình được giới hạn bằng các tuyến đường phố tiếp giáp nhau bao quanh quảng trường: Phan Đình Phùng, Nguyễn Tri Phương, Điện Biên Phủ, Trần Phú, Hùng Vương.

Trụ sở của các cơ quan Đảng, Nhà nước các cấp, tổ chức chính trị, chính trị- xã hội, doanh trại quân đội, trụ sở công an, đại sứ quán nước ngoài và các tổ chức quốc tế, di tích lịch sử văn hóa, di tích cách mạng kháng chiến, danh lam thắng cảnh đã được xếp hạng; khuôn viên nơi đặt tượng đài, bia tưởng niệm và cơ sở tôn giáo cũng nằm trong khu vực cấm quảng cáo.

Các khu vực khác như quảng trường 19/8, quảng trường 1/5, hồ Hoàn Kiếm và các tuyến phố bao quanh hồ, khu vực phố cổ….  việc quảng cáo cũng bị hạn chế.

Tại các khu vực hạn chế quảng cáo, chỉ được thực hiện quảng cáo bằng hộp đèn, bảng nan, bảng đèn neon uốn chữ, bảng trivision, màn hình điện tử chạy chữ. Diện tích quảng cáo tối đa là 20m2.

Trên các nóc các nhà thuộc khu vực này cũng chỉ được quảng cáo bằng đèn neon uốn chữ, không được quảng cáo bằng các hình thức khác đặt trên hoặc che lấp nóc nhà, mái nhà.

Ngoài ra, Quy chế còn quy định các sản phẩm, hàng hóa như: thuốc lá, rượu có nồng độ cồn trên 30 độ, các loại sữa dành cho trẻ dưới 12 tháng tuổi, thức ăn dùng cho trẻ dưới 6 tháng tuổi, bình bú với đầu vú nhân tạo và núm vú giả sẽ bị cấm quảng cáo.

Các sản phẩm bị hạn chế quảng cáo là sữa dùng cho trẻ em từ 12 tháng đến 24 tháng tuổi; băng vệ sinh, thuốc chữa bệnh ngoài da, thuốc tẩy giun sán…

Tại buổi công bố Quy chế trên, được tổ chức vào chiều 7/9, ông Nguyễn Đức Hòa, Phó giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Hà Nội cho biết: Đối với những quảng cáo đã được cấp phép thực hiện ở những khu vực cấm, hạn chế quảng cáo sẽ được giữ nguyên cho tới khi giấy phép hết hiệu lực.

Riêng những quảng cáo đã tồn tại nhưng không đúng so với các yêu cầu trong Quy chế mới này sẽ phải điều chỉnh, sửa đổi trước quý 2/2010. Sau thời điểm này, những quảng cáo không đúng quy định đó sẽ bị xử phạt.