20:55 10/06/2009

Hà Nội có trường hợp đầu tiên dương tính với cúm A/H1N1

Thúy Nhung

Chiều 10/6, kết quả xét nghiệm cho thấy đã có trường hợp đầu tiên dương tính với cúm A/H1N1 tại Hà Nội

Không chỉ tại Việt Nam, số bệnh nhân mắc cúm A/H1N1 tại nhiều quốc gia trên thế giới cũng không ngừng tăng - Ảnh minh hoạ
Không chỉ tại Việt Nam, số bệnh nhân mắc cúm A/H1N1 tại nhiều quốc gia trên thế giới cũng không ngừng tăng - Ảnh minh hoạ
Chiều 10/6, kết quả xét nghiệm cho thấy đã có trường hợp đầu tiên dương tính với cúm A/H1N1 tại Hà Nội.

Bệnh nhân là một nam doanh nhân 27 tuổi, hiện đang sống tại Khu đô thị Mỹ Đình 2. Trước khi nhiễm bệnh, bệnh nhân này đã sang California (Mỹ) 11 ngày để thăm người thân và trở về Việt Nam ngày 5/6 trên chuyến bay K681, quá cảnh tại Hàn Quốc.

Sau khi về nước được 3 ngày, bệnh nhân có các dấu hiệu như ho, sốt nhẹ và đã đến Viện Các bệnh truyền nhiễm và nhiệt đới Quốc gia để khám.

Ngay trong chiều 10/6, sau khi có kết quả dương tính, Viện đã chuyển mẫu bệnh phẩm của bệnh nhân này lên Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương để xét nghiệm lần hai.

Nếu xét nghiệm tới đây cũng cho kết quả dương tính với virus cúm A/H1N1 thì Hà Nội sẽ là địa phương thứ ba sau Tp.HCM và Đồng Nai có bệnh nhân nhiễm cúm A/H1N1.

Cũng trong hôm nay, Viện Pasteur Tp.HCM đã xác nhận thêm một trường hợp dương tính với cúm A/H1N1.

Đó là bệnh nhân nam 40 tuổi, quốc tịch Mỹ, về Việt Nam ngày 8/6/2009 trên chuyến bay OZ731 tại sân bay Tân Sơn Nhất, quá cảnh tại Hàn Quốc.

Hiện bệnh nhân đang được cách ly tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Tp.HCM trong tình trạng sức khỏe ổn định. Sở Y tế Tp.HCM đã tiến hành điều tra dịch tễ các trường hợp liên quan, lập danh sách và thông báo cho sở y tế các tỉnh, thành phố có hành khách đi cùng trên chuyến bay trên đến lưu trú để thực hiện giám sát tại cộng đồng.

Như vậy, tính đến ngày 10/6/2009, Việt Nam đã có 16 trường hợp dương tính với cúm A/H1N1, trong đó 3 trường hợp đã xuất viện. Ngoài ra còn có một ca nghi nhiễm, đó là bé trai 7 tuổi, quốc tịch Việt Nam, hiện đang sống tại Tp.HCM, có tiếp xúc với trường hợp mẹ và con gái quốc tịch Mỹ, về Việt Nam ngày 5/6/2009 trên chuyến bay UA869, đã được xác định dương tính với cúm A/H1N1.

Bộ Y tế khuyến cáo mọi người dân, các hành khách nhập cảnh, đặc biệt là những người đi từ vùng có dịch nếu có biểu hiện nghi ngờ cúm A/H1N1 như sốt, ho, đau họng, sức khỏe không đảm bảo cho những chuyến bay dài thì nên hoãn các chuyến bay.

Còn theo thông báo của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), đến ngày 8/6/2009, đã có 73 quốc gia ghi nhận 25.288 trường hợp mắc cúm A/H1N1. Trong đó có 139 trường hợp tử vong.