15:26 21/03/2017

Hai hệ thống giáo dục cung cấp nguồn nhân lực cho Bà Rịa - Vũng Tàu

Hòa Khánh

Mục tiêu của Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu đến năm 2020 sẽ trở thành trường đại học nằm trong tốp đầu các trường đại học ứng dụng của Việt Nam

Bộ trưởng Nhạ chỉ đạo, trong thời gian tới, nhà trường cần xây dựng 
thương hiệu, có chiến lược phát triển rõ ràng, trong đó tập trung vào 
chất lượng đào tạo.
Bộ trưởng Nhạ chỉ đạo, trong thời gian tới, nhà trường cần xây dựng thương hiệu, có chiến lược phát triển rõ ràng, trong đó tập trung vào chất lượng đào tạo.
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ vừa có chuyến thăm và làm việc với Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu và Trường Quốc tế Học viện Anh Quốc, hai thành viên viên trong hệ thống giáo dục thuộc Tập đoàn Nguyễn Hoàng.

Thời điểm hiện tại, Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu có 231 cán bộ, giảng viên. Trong đó trình độ tiến sĩ: 33 người (bao gồm 6 giáo sư, phó giáo sư). Trình độ sau đại chiếm tỷ lệ 87%. Với đội ngũ hiện có, nhà trường đảm bảo tỷ lệ sinh viên/giảng viên theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Bên cạnh đó, sau khi gia nhập Tập đoàn Nguyễn Hoàng, 100% cán bộ, giảng viên, chuyên viên đều được ký hợp đồng lao động và mức lương được tăng 10% so với trước đây.

Bên cạnh sự hỗ trợ của Tập đoàn Nguyễn Hoàng, Trường còn nhận được sự cộng tác của các chuyên gia, các nhà khoa học hàng đầu trong các lĩnh vực công nghệ thông tin, kinh tế - kỹ thuật biển.

GS.TSKH Hoàng Văn Kiếm cho biết, mục tiêu của Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu đến năm 2020 sẽ trở thành trường đại học nằm trong tốp đầu các trường đại học ứng dụng của Việt Nam và đến năm 2025 trở thành trung tâm hợp tác quốc tế về đào tạo, chuyển giao công nghệ trong khu vực Đông Nam Á, châu Á - Thái Bình Dương.

Trong khi đó, trường Quốc tế Học viện Anh Quốc - cơ sở giáo dục đào tạo các bậc học gồm mầm non, tiểu học, trung học cơ sở và phổ thông trung học - bên cạnh việc dạy học theo chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Học viện Anh quốc còn giảng dạy cho học sinh theo qui chuẩn chương trình Anh ngữ Quốc tế-Cambridge, Toán và Khoa học bằng tiếng Anh.

Học sinh được tổ chức thi lấy chứng chỉ tiếng Anh Cambridge theo qui chuẩn quốc tế. Theo đó, bảo đảm học sinh học hết lớp 5 thi cấp chứng chỉ Cambridge Flyers, hết lớp 9 thi cấp chứng chỉ tiếng Anh IELTS 5.0, hết lớp 11 học sinh thi cấp chứng chỉ tiếng Anh IELTS 6.0.

Tại đây, học sinh cũng được dạy các chương trình Giá trị sống - Kỹ năng sống, Công nghệ thông tin và thể thao kích thích chiều cao. Học viện được trang bị hệ thống cơ sở vật chất hiện đại, tiện nghi, đầy đủ các phòng chức năng, gồm: phòng học cho từng bộ môn, thư viện, hồ bơi, sân thể dục; đồng thời có các dịch vụ về ăn uống, chăm sóc sức khỏe, chăm sóc học sinh, liên lạc với phụ huynh, xe đưa đón học sinh...

Mục tiêu từ 3-5 năm tới, hệ thống Trường Quốc tế Học viện Anh quốc sẽ có khoảng 15 cơ sở trên toàn quốc, với sức chứa mỗi cơ sở khoảng 2.000 học sinh từ bậc mầm non đến trung học phổ thông. Nhà trường cam kết 100% học sinh tốt nghiệp trung  học phổ thông, tự tin giao tiếp tiếng Anh lưu loát và hội đủ các kỹ năng hội nhập quốc tế.

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ đánh giá cao hệ thống giáo dục Trường Quốc tế Học viện Anh Quốc và đặc biệt là trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu. Bởi, dù mới thành lập được hơn 10 năm nhưng trường đã đào tạo và cung cấp được nguồn nhân lực chất lượng cho tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Là trường đại học ngoài công lập, nhưng Đại  học Bà Rịa - Vũng Tàu đã đào tạo được trình độ thạc sĩ, tiến tới đào tạo trình độ tiến sĩ và có nhiều công trình nghiên cứu khoa học có giá trị.
 
Bộ trưởng Nhạ chỉ đạo, trong thời gian tới, nhà trường cần xây dựng thương hiệu, có chiến lược phát triển rõ ràng, trong đó tập trung vào chất lượng đào tạo để khẳng định vị trí của mình ở khu vực, quốc gia và quốc tế.