10:25 05/04/2010

Hội chợ hàng Việt Nam lớn nhất từ trước đến nay tại Myanmar

Chiều 4/3, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã cắt băng khai mạc hội chợ hàng Việt Nam tại Trung tâm Hội chợ Tamadaw Hall ở Yangon

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thăm một gian hàng Việt Nam tại Hội chợ -  Ảnh: Chinhphu.vn.
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thăm một gian hàng Việt Nam tại Hội chợ - Ảnh: Chinhphu.vn.
Trong khuôn khổ chuyến thăm làm việc tại Myanmar, chiều 4/3, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã cắt băng khai mạc hội chợ hàng Việt Nam tại Trung tâm Hội chợ Tamadaw Hall ở Yangon.

Quảng bá hàng hóa Việt

Đây là hội chợ lớn nhất của Việt Nam tại Myanmar từ trước tới nay với sự tham gia của 71 doanh nghiệp Việt Nam và 11 doanh nghiệp Myanmar.

Hội chợ lần này nhằm quảng bá hàng hóa Việt Nam, hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam đẩy mạnh xuất khẩu các sản phẩm, hàng hóa vào thị trường Myanmar, một thị trường mới, phù hợp với năng lực và công nghệ của các doanh nghiệp Việt Nam.

Đồng thời, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp Việt Nam, đặc biệt là các doanh nghiệp vừa và nhỏ, tiếp cận  thị trường Myanmar, tìm kiếm cơ hội hợp tác liên doanh, đầu tư với các doanh nghiệp Myanmar.

Thứ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Thành Biên cho biết tiềm năng phát triển thương mại, đầu tư giữa hai bên là rất lớn và ngày càng có nhiều sản phẩm Việt Nam được ưa chuộng tại thị trường Myanmar. Hiện thương mại hai nước đang phục hồi mạnh mẽ, chỉ tính riêng hai tháng đầu năm 2010 đã đạt 17,2 triệu USD, tăng 210% so với cùng kỳ năm 2009.

Khai trương Văn phòng Ngân hàng BIDV

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Đoàn cấp cao Chính phủ Việt Nam đã dự lễ khai trương Văn phòng đại diện của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) tại Myanamar.

Tại lễ khai trương, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nêu rõ, hiện nay các doanh nghiệp Việt Nam đang quan tâm đầu tư vào Myanamar trên nhiều lĩnh vực, rất cần nguồn tín dụng đảm bảo. Đánh giá cao nỗ lực của BIDV, một trong những ngân hàng hàng đầu Việt Nam, trong việc mở văn phòng đại điện tại Myanmar, Thủ tướng đề nghị BIDV cần tạo điều kiện về vốn cho các doanh nghiệp Việt Nam đầu tư có hiệu quả tại Myanmar, đem lại lợi ích thiết thực cho cả hai bên.

Cùng ngày, thăm Đại sứ quán Việt Nam tại Myanmar, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng mong muốn các cán bộ, nhân viên Đại sứ quán làm hết sức mình tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Việt Nam đầu tư vào Myanmar, thúc đẩy quan hệ kinh tế - thương mại - đầu tư giữa hai nước ngày càng hiệu quả và là cầu nối quan trọng để tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác, hữu nghị toàn diện giữa Việt Nam với Myanmar.

Đông Bắc (Chinhphu.vn)