08:38 22/09/2009

Khách du lịch tới Thủ đô: “Nội” tăng, “ngoại” giảm

Y Nhung

Chín tháng đầu năm 2009, tổng lượng khách du lịch đến Hà Nội giảm 2,2% so với cùng kỳ. Trong đó, khách “ngoại” giảm mạnh nhưng khách “nội” lại tăng

Trong chín tháng đầu năm 2009, đã có hơn 5 triệu lượt khách nội địa tới Hà Nội tham quan.
Trong chín tháng đầu năm 2009, đã có hơn 5 triệu lượt khách nội địa tới Hà Nội tham quan.
Chín tháng đầu năm 2009, lượng khách du lịch đến Hà Nội giảm 2,2% so với cùng kỳ. Trong đó, khách “ngoại” giảm mạnh nhưng khách “nội” lại tăng.

Số liệu từ Cục Thống kê thành phố Hà Nội cho thấy, riêng tháng 9 khách du lịch quốc tế tới Hà Nội đạt khoảng 76 ngàn lượt, giảm 9,6% so tháng trước và giảm 21,4% so cùng kỳ năm 2008. Nhưng khách nội địa đến với Thủ đô lại tăng 3,1% so tháng trước, đạt 530 ngàn người. So sánh với cùng kỳ năm trước lượng khách này đã tăng 0,4%.

Như vậy, trong chín tháng, tổng lượng khách du lịch đến Hà Nội là 5,8 triệu lượt, giảm 2,2% so cùng kỳ năm trước. Trong số đó, khách quốc tế là 745 ngàn lượt khách (giảm 19,8%), khách nội địa là hơn 5 triệu lượt (tăng 1,1%).

Về doanh thu kinh doanh lữ hành, khách sạn chín tháng qua cũng đã giảm 2,3% so với cùng kỳ. Một trong những nguyên nhân khiến lượng khách quốc tế tới Hà Nội giảm là do ảnh hưởng của suy thoái kinh tế và dịch cúm A/H1N1 bùng phát mạnh ở nhiều nơi, trong đó có nước ta. Theo đó, nhiều khách sạn cao cấp công suất phòng cũng đã giảm khoảng 20-30% so cùng kỳ 2008.