08:24 28/04/2011

Khách quốc tế đến Việt Nam: Trung Quốc vẫn dẫn đầu

Y Nhung

Bốn tháng đầu năm 2011 đã có 1,97 triệu lượt khách quốc tế đến Việt Nam

Khách quốc tế đến Việt Nam từ các quốc gia và vùng lãnh thổ đều tăng đáng kể.
Khách quốc tế đến Việt Nam từ các quốc gia và vùng lãnh thổ đều tăng đáng kể.
Bốn tháng đầu nay năm lượng khách quốc tế đến Việt Nam đã tăng 10,5% so với cùng kỳ năm trước.

Theo số liệu từ Tổng cục Thống kê, trong bốn tháng đầu năm cả nước đã đón 1,97 triệu lượt du khách. Trong đó khách đến với mục đích du lịch, nghỉ dưỡng đạt 1,16 triệu lượt, tăng 3%; khách đến thăm thân nhân đạt trên 341 nghìn lượt, tăng 62,8%; riêng khách đến vì công việc lại giảm 3,7%, khi chỉ đạt khoảng 338,2 nghìn lượt người.

Trong bốn tháng qua, lượng khách quốc tế đến nước ta từ hầu hết các quốc gia và vùng lãnh thổ đều tăng.

Hiện Trung Quốc vẫn tiếp tục giữ vị trí dẫn đầu về lượng khách đến Việt Nam với trên 375 nghìn lượt, tăng 20,4% so với cùng kỳ năm trước. Tiếp đến là  Hàn Quốc có 187,8 nghìn lượt người, tăng 6,6%. Nhật Bản đứng thứ ba khi đạt 177,6 nghìn lượt người, tăng 21%. Hoa Kỳ thời điểm này đang xếp vị trí thứ tư với 174,2 nghìn lượt người, tăng 6,8%.

Các quốc gia và vùng lãnh thổ khác như Đài Loan, Australia, Anh, Campuchia... lượng du khách cũng tăng đáng kể so với cùng kỳ năm trước.

Mục tiêu được ngành du lịch Việt Nam đề ra trong năm 2011 là đón khoảng 5,3 triệu lượt khách du lịch quốc tế và phục vụ từ 30-31 triệu lượt khách du lịch nội địa. Doanh thu từ du lịch đạt 110 nghìn tỷ đồng, chiếm 4,5% trong GDP.