17:03 26/07/2011

Khách quốc tế đến Việt Nam vì công việc tiếp tục giảm

Y Nhung

Trong khi du khách quốc tế tới Việt Nam trong 7 tháng đầu năm tăng trên 17%, thì khách đến vì công việc lại giảm 2,6%

Việt Nam đã đón trên 3,42 triệu lượt khách quốc tế trong 7 tháng đầu năm.
Việt Nam đã đón trên 3,42 triệu lượt khách quốc tế trong 7 tháng đầu năm.
Trong khi du khách quốc tế tới Việt Nam trong 7 tháng đầu năm tăng trên 17%, thì khách đến vì công việc lại giảm 2,6%.

Theo số liệu vừa được Tổng cục Thống kê công bố, 7 tháng đầu năm, Việt Nam đã đón trên 3,42 triệu lượt khách quốc tế, tăng 17,3% so với cùng kỳ năm trước. Trong số này, khách đến với mục đích du lịch, nghỉ dưỡng đạt trên 2 triệu lượt, tăng 11,3%; đến thăm thân nhân đạt gần 586 nghìn lượt người, tăng 68,7%, riêng khách đến vì công việc lại giảm 2,6% khi chỉ đạt trên 570 nghìn lượt người.

Về phương tiện, thời gian qua, khách quốc tế đến nước ta bằng đường hàng không là chủ yếu, với trên 2,87 triệu lượt người, tăng 22,6% so với cùng kỳ năm trước. Còn khách đến bằng đường biển và đường bộ lại giảm tương ứng là 21,4% và 3,4%.

Cũng theo thống kê của cơ quan này, 6 tháng đầu năm khách quốc tế đến Việt Nam vì công việc đạt trên 493 nghìn lượt, giảm 1,7% so với cùng kỳ năm 2010. Như vậy, trong tháng 7/2011, chỉ có khoảng 77 nghìn du khách đến Việt Nam.

Trong khi đó, 7 tháng năm nay, khách du lịch và khách đến thăm thân nhân ở Việt Nam từ hầu hết các quốc gia và vùng lãnh thổ đều tăng.

Hiện  khách đến từ Trung Quốc đang dẫn đầu khi đạt 785,7 nghìn lượt người, tăng 53,5%; khách Hàn Quốc đứng thứ hai với 300,7 nghìn lượt người, tăng 4%; khách Hoa Kỳ 273,4 nghìn lượt người, tăng 2,5%, xếp thứ ba. Các quốc gia và vùng lãnh thổ khác như Nhật Bản, Đài Loan, Pháp, Singapore, Campuchia... lượng khách cũng có mức tăng đáng kể.