09:36 26/02/2010

Lại lỗi hẹn bàn giao Nhà máy Lọc dầu Dung Quất

Từ Nguyên

Kế hoạch bàn giao Nhà máy lọc dầu Dung Quất vào ngày 25/2 đã không thể thực hiện như dự kiến

Đến thời điểm này, sau một năm vận hành thử, Nhà máy lọc dầu Dung Quất đã nhập khoảng 2,8 triệu tấn dầu thô, sản xuất bán ra thị trường hơn 2 triệu tấn sản phẩm xăng, dầu các loại.
Đến thời điểm này, sau một năm vận hành thử, Nhà máy lọc dầu Dung Quất đã nhập khoảng 2,8 triệu tấn dầu thô, sản xuất bán ra thị trường hơn 2 triệu tấn sản phẩm xăng, dầu các loại.
Kế hoạch bàn giao Nhà máy lọc dầu Dung Quất vào ngày 25/2/2010 đã không thể thực hiện như dự kiến.

Theo ông Nguyễn Hoài Giang, Tổng giám đốc Công ty Lọc - Hóa dầu Bình Sơn, đơn vị quản lý Nhà máy Lọc dầu Dung Quất, đến ngày 25/2, phía chủ đầu tư là Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petro Vietnam) vẫn chưa chấp thuận nhận bàn giao Nhà máy Lọc dầu Dung Quất theo kế hoạch ban đầu, vì hiện vẫn còn 100 điểm tồn tại kỹ thuật của nhà máy chưa được xử lý triệt để.

Hiện Petro Vietnam đang tiếp tục đàm phán với tổ hợp nhà thầu Technip và yêu cầu phía nhà thầu đưa ra giải pháp xử lý triệt để các điểm tồn tại kỹ thuật trước khi tiến hành bàn giao nhà máy.

Các điểm tồn tại kỹ thuật nói trên của nhà máy vẫn đang được Technip tiếp tục xử lý, trong điều kiện Nhà máy Lọc dầu Dung Quất vẫn hoạt động ổn định 100% công suất.

Được biết trước đó, vào tháng 12/2009, tại buổi làm việc với các bên liên quan, Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải đã nhắc nhở việc xử lý, khắc phục các lỗi kỹ thuật tại nhà máy lọc dầu là quá chậm.

Ông yêu cầu chậm nhất đến 25/2/2010 phải chạy nghiệm thu hoàn thành, tổ hợp Technip chính thức bàn giao nhà máy cho Công ty Lọc - Hóa dầu Bình Sơn quản lý, vận hành.

Đây không phải là lần đầu tiên Nhà máy Lọc dầu Dung Quất bị lỗi hẹn bàn giao.

Đến thời điểm này, sau một năm vận hành thử, nhà máy đã nhập khoảng 2,8 triệu tấn dầu thô, sản xuất bán ra thị trường hơn 2 triệu tấn sản phẩm xăng, dầu các loại.