14:49 30/07/2009

Lượng khách quốc tế tới Việt Nam giảm mạnh

Y Nhung

Bảy tháng đầu năm, lượng khách quốc tế tới Việt Nam chỉ đạt trên 2,17 triệu lượt, giảm 18,7% so với cùng kỳ năm trước

Trong tháng 7/2009, Việt Nam chỉ đón được gần 149 ngàn lượt khách quốc tế, giảm tới 12,9% so với tháng 7/2008.
Trong tháng 7/2009, Việt Nam chỉ đón được gần 149 ngàn lượt khách quốc tế, giảm tới 12,9% so với tháng 7/2008.
Bảy tháng đầu năm, lượng khách quốc tế tới Việt Nam chỉ đạt trên 2,17 triệu lượt, giảm 18,7% so với cùng kỳ năm trước.

Số liệu thống kê từ Tổng cục Du lịch cho thấy, riêng trong tháng 7/2009, Việt Nam chỉ đón được gần 149 ngàn lượt khách quốc tế, giảm tới 12,9% so với tháng 7/2008.

Trung Quốc, Hàn Quốc, Đài Loan, Nhật Bản vốn là những quốc gia và vùng lãnh thổ có lượng du khách đến nước ta nhiều nhất, thì trong bảy tháng qua, khách Trung Quốc tới Việt Nam giảm tới 37%. Tiếp đến là thị trường Hàn Quốc giảm 23%, Đài Loan sụt 17,5%, Thái Lan giảm 16,1%, Nhật Bản cũng giảm 11,7%...

Trong đó, khách quốc tế tới Việt Nam trong bảy tháng đầu năm vì công việc giảm 22,3% (đạt hơn 401 ngàn lượt). Khách tới nghỉ dưỡng giảm 21,4% (đạt trên 1,28 triệu lượt).

Những người tới vì mục đích khác cũng giảm 20,5%, duy chỉ có khách tới thăm thân nhân tăng thêm 0,6% (khoảng 340 ngàn lượt).

Theo đại diện Tổng cục Du lịch Việt Nam, nguyên nhân chính của sự sụt giảm này vẫn là do ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế toàn cầu khiến người dân phải thắt chặt hơn trong chi tiêu. Thêm nữa, dịch cúm A//H1N1 lại đang bùng phát mạnh tại nhiều nước trên thế giới, trong đó có Việt Nam.