15:40 01/03/2007

Mùa khô vẫn sẽ thiếu điện?

Thành Nam

Nguy cơ thiếu điện trên toàn hệ thống điện quốc gia vào mùa khô năm 2007 là điều khó tránh khỏi

Việc thiếu điện sẽ ảnh hưởng lớn đến sản xuất của các doanh nghiệp.
Việc thiếu điện sẽ ảnh hưởng lớn đến sản xuất của các doanh nghiệp.
Theo tính toán của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), cả nước sẽ thiếu khoảng 141 triệu kWh trong 3 tháng mùa khô 2007 (tháng 3, 4, 5).

Nguyên nhân xuất phát từ hiện tượng Elnino nên các sông bị thiếu nước và tình hình khô hạn xảy ra trên diện rộng trong cả nước, do đó mực nước các hồ thủy điện giảm hơn 2m (giảm tương ứng với hơn 600 triệu kWh) so với cùng kỳ năm 2006.

Bên cạnh đó, nhu cầu sử dụng điện tăng cao trong 2 tháng đầu năm, như trong tháng 1/2007 tăng hơn 20% so với cùng kỳ năm trước, đặc biệt điện cấp cho công nghiệp tăng gần 24%.

Với mức tăng như trên thì mức sử dụng điện thực tế của cả mùa khô 2007 sẽ lên tới 27,53 tỉ kWh, trong khi đó kế hoạch cung cấp điện trong mùa khô của EVN đề ra chỉ là 27 tỉ kWh (tăng 16%).

Tuy nhiên, số dôi giữa cung và cầu trên hiện vẫn chưa được bổ sung thêm từ nguồn nào ngay cả Nhà máy điện Uông Bí mở rộng lẽ ra phải hòa lưới từ tháng 6/2006 song đến nay vẫn chưa thực hiện được.

Do đó, nguy cơ thiếu điện trên toàn hệ thống điện quốc gia sẽ xảy ra vào mùa khô năm 2007 là khó tránh khỏi.

Trước tình hình này, lãnh đạo EVN lập các đoàn công tác “tiếp cận” tới 64 tỉnh, thành phố trên cả nước để đề nghị lãnh đạo các địa phương phối hợp với ngành điện thực hiện một số biện pháp tiết kiệm điện theo Chỉ thị 19/2005/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, cũng như có những giải pháp để đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình xây dựng nguồn và lưới điện tại địa phương.

Theo thông tin mới nhất mà VnEconomy vừa có được thì đoàn công tác của EVN đã làm việc với lãnh đạo các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Bắc Ninh, trong đó theo biên bản giữa UBND tỉnh Bắc Ninh với EVN thì tỉnh này thực hiện chỉ tiêu tiết kiệm điện trong 3 tháng mùa khô lần lượt là 0,91 triệu kWh, 0,85 kWh, và 0,56 kWh.

Trong đầu tháng Ba này, các đoàn công tác của EVN tiếp tục làm việc với lãnh đạo các tỉnh, thành phố tiếp theo.

Ngoài ra, hiện EVN đang đấy nhanh tiến độ để trong tháng Ba sẽ đưa Uông Bí mở rộng vào vận hành, và cùng đó thì tổ máy 1 Thủy điện Quảng Trị cũng sẽ hòa mạng.

Đồng thời EVN cũng cũng đang khẩn trương lắp đặt tụ bù đường dây 220kV mạch 1 Lào Cai để nâng công suất mua điện từ Trung Quốc lên 200MW vào cuối tháng 3/2007, và dự kiến trong tháng 4/2007 sẽ đóng điện đường dây 220kV mua điện Trung Quốc qua điểm đấu nối Hà Giang để tăng sản lượng mua điện lên mức tối đa.