08:37 25/01/2011

Năm 2011 có thể xuất khẩu 1,5 triệu tấn xi măng

Y Nhung

Lượng xi măng xuất khẩu trong năm 2011 dự kiến sẽ tăng thêm 0,5 triệu tấn so với năm trước

Nhu cầu tiêu thụ xi măng trong nước năm 2011 theo dự báo sẽ ở mức 55-56 triệu tấn.
Nhu cầu tiêu thụ xi măng trong nước năm 2011 theo dự báo sẽ ở mức 55-56 triệu tấn.
Theo tin từ Hiệp hội Xi măng Việt Nam, năm nay dự kiến Việt Nam sẽ xuất khẩu 1,5 triệu tấn xi măng, tăng 0,5 triệu tấn so với năm 2010.

Ông Nguyễn Văn Điệp, Chánh văn phòng Hiệp hội Xi măng Việt Nam cho hay, năm 2011 cả nước sẽ có thêm 12 nhà máy xi măng với tổng công suất là 10,18 triệu tấn đi vào hoạt động. Như vậy, sản lượng của toàn ngành sẽ sản xuất ra trong năm nay ước đạt khoảng 60 triệu tấn.

Trong khi đó theo dự báo về nhu cầu tiêu thụ xi măng trong năm 2011 sẽ chỉ tăng khoảng 10% so với năm ngoái và đạt mức 55-56 triệu tấn. “Lượng dư thừa này sẽ khiến các doanh nghiệp phải tìm thị trường để xuất khẩu”, ông Điệp nói.

Cũng theo ông Điệp, giá xi măng trên thị trường trong nước hiện vẫn tiếp tục giữ ở mức giá từ cuối năm trước. Tại miền Bắc xi măng đang được bán ra với giá từ 900.000-1.000.000 đồng/tấn, còn ở các tỉnh miền Nam mức giá là từ 1.200.000-1.300.000 đồng/tấn. Tuy nhiên, nếu giá điện và giá than bán cho ngành xi măng có sự điều chỉnh trong thời gian tới thì giá bán của mặt hàng này có thể sẽ phải điều chỉnh tăng thêm.