21:36 12/08/2009

Năm 2011 Việt Nam mới có thể sản xuất vắcxin cúm A/H1N1

Y Nhung

Khoảng 18 tháng nữa, nước ta mới có thể sản xuất được vắcxin cúm A/H1N1.

Trên thế giới vắcxin cúm A/H1N1 vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm.
Trên thế giới vắcxin cúm A/H1N1 vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm.
Vắcxin phòng chống đại dịch có quy trình sản xuất rất nghiêm ngặt. Vì vậy, khoảng 18 tháng nữa, nước ta mới có thể sản xuất được vắcxin cúm A/H1N1.

Thông tin trên đã được GS Nguyễn Thu Vân, Giám đốc Công ty Vắcxin và Sinh phẩm số 1 cho biết tại cuộc họp Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống đại dịch cúm ở người, được tổ chức chiều 12/8, tại Hà Nội.

Mặc dù, đại dịch cúm A/H1N1 đang bùng phát tại nhiều quốc gia và khu vực, nhưng theo GS Vân, trên thế giới sản xuất vắcxin vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm lâm sàng và chưa có công ty nào được cấp phép sản xuất hàng loạt.

Thêm nữa, đây là chủng cúm mới nên vắcxin được phát triển sẽ phải trải qua ba giai đoạn thử nghiệm thay vì hai giai đoạn như những vắcxin khác.

Ở Việt Nam, vắcxin phòng cúm A/H1N1 hiện đang được Công ty Vắcxin và Sinh phẩm số 1 nghiên cứu và phát triển. “Nhưng phải tới 2011, công ty mới có thể sản xuất hàng loại vắcxin vừa an toàn vừa hiệu lực cao đối với chủng cúm A/H1N1 này”, GS Vân cho biết thêm.

Thứ trưởng Bộ Y tế Trịnh Quân Huấn cũng cho hay, dù nhu cầu về vắcxin hiện nay là rất lớn và cấp bách nhưng Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) vẫn luôn khuyến cáo các công ty sản xuất vắcxin phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy trình. Do đó,  sớm nhất cũng phải trong tháng 9/2009, trên thế giới vắcxin cúm A/H1N1 mới được đưa vào sử dụng rộng rãi.

Cũng theo Thứ trưởng Huấn, hiện Bộ Y tế đã giao cho Cục Y tế Dự phòng và Môi trường lập đề án để ước tính số lượng vắcxin cần dùng và những đối tượng nên được ưu tiên sử dụng vắcxin khi vắcxin phòng chống cúm A/H1N1 được thế giới sản xuất thành công.