14:06 17/04/2016

Nam A Bank đặt mục tiêu lãi 300 tỷ đồng năm 2016

Tú Uyên

Mục tiêu năm 2016 của Nam A Bank với lợi nhuận đạt 300 tỷ, tổng tài sản 40.000 tỷ, huy động vốn 28.500 tỷ, cho vay 25.000 tỷ đồng

Nam A Bank hoàn toàn tự tin sẽ xứng đáng trở thành một trong những ngân hàng 
bán lẻ hàng đầu Việt Nam với tiêu chí hoạt động “Ngân hàng đẹp - dịch vụ
 tốt”.
Nam A Bank hoàn toàn tự tin sẽ xứng đáng trở thành một trong những ngân hàng bán lẻ hàng đầu Việt Nam với tiêu chí hoạt động “Ngân hàng đẹp - dịch vụ tốt”.
Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 24 của Ngân hàng Nam Á (Nam A Bank) tổ chức ngày 15/4/2016 vừa qua tại Tp.HCM đã thông qua kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015, định hướng hoạt động năm 2016 và bầu cử Chủ tịch Hội đồng quản trị mới.

Tính đến thời điểm 31/12/2015, tình hình kinh doanh của Nam A Bank đạt được những kết quả khả quan. Huy động vốn tăng 20% so với cùng kỳ năm trước và hoàn thành 104% kế hoạch năm 2015; Cho vay tăng 25%, hoàn thành 99,4% kế hoạch năm, lợi nhuận trước thuế hoàn thành 105% kế hoạch năm 2015.

Tổng số nợ xấu Nam A Bank đến cuối năm 2015 còn 189 tỷ đồng, giảm 18% so với cùng kỳ, chiếm 0,9% tổng dư nợ cho vay. Trong đó, nhóm nợ có khả năng mất vốn được cải thiện rõ rệt khi giảm 54%.

Điểm sáng năm 2015 vừa qua phải kể đến chính là việc Nam A Bank trở thành một trong những ngân hàng đầu tiên được sự chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc mở mới 9 chi nhánh/phòng giao dịch trên cả nước. Điều này một lần nữa khẳng định sự tin yêu của khách hàng, sự tín nhiệm của Ngân hàng nhà nước đối với hoạt động của Nam A Bank.

Tiếp đà phát triển này, đại hội cũng đã thông qua định hướng, chỉ tiêu kế hoạch năm 2016 với lợi nhuận ước đạt 300 tỷ, Tổng tài sản 40.000 tỷ, huy động vốn 28.500 tỷ, cho vay 25.000 tỷ, tỷ lệ nợ xấu <3%.

Đặc biệt, đại hội lần này đã bỏ phiếu thông qua danh sách Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát Nam A Bank nhiệm kỳ 7 (2016 - 2021). Ông Nguyễn Quốc Toàn đã chính thức được bầu làm Chủ tịch Hội đồng Quản trị Nam A Bank và bà Triệu Kim Cân trở thành Trưởng Ban Kiểm soát.

Các thành viên Hội đồng Quản trị còn lại gồm: Ông Trần Ngô Phúc Vũ, ông Phan Đình Tân, ông Nguyễn Quốc Mỹ, bà Võ Thị Tuyết Nga và bà Đỗ Anh Thư.

Riêng Bà Đỗ Anh Thư trở thành thành viên độc lập Hội đồng Quản trị Nam A Bank. Thành viên Ban Kiểm soát gồm bà Nguyễn Thùy Vân và bà Nguyễn Thị Thúy Vân.

Việc trở lại của ông Trần Ngô Phúc Vũ (từng giữ vị trí cấp cao tại Nam A Bank) xuất phát từ nguyện vọng và sự tín nhiệm của cổ đông ngân hàng, với mong muốn bổ sung nhân sự quản trị điều hành nhằm phục vụ cho mục tiêu lâu dài là tự tái cơ cấu thành công.

Ông Vũ cho biết: “Với tư cách cá nhân, tôi vinh dự khi được cổ đông tin tưởng tiến cử và nhận thấy văn hóa doanh nghiệp của Nam A Bank phù hợp nên đã nhận lời. Điều này cũng đã được Hội đồng Quản trị xem xét và được Ngân hàng Nhà nước thông qua”.

Cùng các thành viên mới, Hội đồng Quản trị định hướng sẽ áp dụng linh hoạt phương thức điều hành tùy giai đoạn nhằm khai thác hiệu quả những phân khúc, mảng hoạt động; tạo động lực tăng trưởng cho Nam A Bank nhằm hướng tới top 15-17 ngân hàng năm 2020.