08:57 26/08/2011

Ngành du lịch thu 85.000 tỷ đồng trong 8 tháng

Y Nhung

85.000 tỷ đồng là doanh thu của toàn ngành du lịch trong 8 tháng đầu năm 2011, bằng 77% kế hoạch của cả năm

Trong 8 tháng đã có 3,9 triệu lượt khách quốc tế đến Việt Nam.
Trong 8 tháng đã có 3,9 triệu lượt khách quốc tế đến Việt Nam.
85.000 tỷ đồng là doanh thu của toàn ngành du lịch trong 8 tháng đầu năm 2011, bằng 77% kế hoạch của cả năm.

Số liệu trên được đưa ra tại hội nghị đánh giá về hoạt động du lịch 8 tháng đầu năm và nhiệm vụ 4 tháng cuối năm do Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch tổ chức, ngày 25/8.

Theo lãnh đạo Tổng cục Du lịch 8 tháng qua, nhiều sự kiện liên quan đến du lịch đã được các địa phương chủ động tổ chức nhằm giới thiệu, quảng bá sản phẩm du lịch, thu hút khách. Trong đó phải kể đến tuần lễ caravan tại Quảng Ninh; thi bắn pháo hoa quốc tế tại Đà Nẵng; tuần lễ du lịch biển Khánh Hoà; hàng loạt các sự kiện được tổ chức vào mỗi tháng ở Tp.HCM. Đặc biệt là các hoạt động trong Năm du lịch quốc gia Duyên hải Nam Trung bộ diễn ra tại Phú Yên và các tỉnh liên quan.

Với các hoạt động trên, từ đầu năm đến nay, các địa phương đã đồng hành cùng các doanh nghiệp du lịch tổ chức đón trên 3,9 triệu lượt khách, tăng 18,4% so với cùng kỳ năm trước.

Thời gian qua, lượng khách du lịch đến Việt Nam từ tất cả các thị trường đều có mức tăng trưởng đáng kể so với cùng kỳ năm 2010. Trong đó tăng cao nhất là khách Campuchia với 74,2%, tiếp theo là Trung Quốc tăng 53,5%, Malaysia tăng 18,7%, Nhật 11,7%...

Lượng khách du lịch nội địa cũng đạt khoảng 23 triệu lượt. Thu nhập từ du lịch vào khoảng 85.000 tỷ đồng, đạt trên 77% kế hoạch của cả năm là 110.000 tỷ đồng.

Tuy nhiên bên cạnh những mặt tích cực, ông Nguyễn Văn Tuấn, Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch cũng thẳng thắn thừa nhận thời gian qua ngành vẫn còn để xảy ra các “sự cố” làm ảnh hưởng đến hiệu quả của hoạt động du lịch như việc chìm tàu tại vịnh Hạ Long, Bình Dương. Vào thời gian cao điểm của mùa du lịch tình trạng “chặt chém” khách; tình trạng xâm hại cảnh quan, tài nguyên môi trường du lịch… còn khá phổ biến.

Hướng tới mục tiêu đón 5,5 triệu lượt khách quốc tế trong năm 2011, 4 tháng cuối năm, ngành du lịch sẽ tập trung vào triển khai các nhiệm vụ trọng tâm như phối hợp tổ chức các hoạt động: Năm du lịch Phú Yên; Hội chợ Du lịch Quốc tế ITE  tại Tp.HCM; tiếp tục triển khai công tác chuẩn bị tổ chức Năm du lịch Duyên hải Bắc Trung bộ - Huế 2012. Tham gia các hội chợ du lịch ngoài nước là JATA tại Nhật Bản, ITB ASIA tại Singapore và WTM tại Anh; cũng như tổ chức phát động thị trường (roadshow) tại Trung Quốc, Nga, Ucraina, Đan Mạch và Nauy.

Bên cạnh đó, ngành du lịch sẽ tiếp tục tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong hoạt động kinh doanh du lịch, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp du lịch phát triển. Tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh hoạt động kinh doanh lữ hành, lưu trú du lịch có dấu hậu bất ổn về chất lượng, giá cả, từng bước đẩy mạnh chất lượng sản phẩm du lịch Việt Nam.