13:52 04/02/2009

Nhiều khả năng xi măng sẽ dư thừa trong năm 2009

Thúy Nhung

Năm 2009, sản lượng xi măng đạt khoảng 45 triệu tấn, nguồn cung dư thừa nên sẽ không có những biến động lớn về giá bán

Với tốc độ tăng trưởng 10%/năm, trong năm 2009 này sản lượng xi măng của toàn ngành sẽ đạt từ 44 - 45 triệu tấn.
Với tốc độ tăng trưởng 10%/năm, trong năm 2009 này sản lượng xi măng của toàn ngành sẽ đạt từ 44 - 45 triệu tấn.
Năm 2009, sản lượng xi măng đạt khoảng 45 triệu tấn, nguồn cung dư thừa nên sẽ không có những biến động lớn về giá bán.

Đó là dự báo của ông Nguyễn Văn Điệp, Chánh văn phòng Hiệp hội Xi măng Việt Nam.

Ông Điệp lý giải: năm 2008, sản lượng của toàn ngành là gần 42 triệu tấn nhưng nhu cầu tiêu thụ trong nước mới chỉ khoảng 40 triệu tấn. Trong khi đó, năm 2009 cả nước sẽ có thêm 17 nhà máy xi măng đi vào hoạt động (nâng tổng công suất của toàn ngành lên 60 triệu tấn).

Với tốc độ tăng trưởng 10%/năm, trong năm 2009 này sản lượng xi măng của toàn ngành sẽ đạt từ 44 - 45 triệu tấn. Vì vậy, nhiều khả năng dư thừa xi măng cục bộ sẽ diễn ra, đặc biệt vào thời gian sau Tết và mùa mưa.

“Năm 2009 do những khó khăn chung của nền kinh tế, mặc dù Chính phủ đã có nhiều nỗ lực trong việc kích cầu nhưng nhu cầu đầu tư xây dựng cũng khó có thể tăng mạnh”, ông Điệp nhìn nhận.

Ngoài ra, ông cũng dự báo: trong năm nay, ngành xi măng sẽ còn phải đối mặt với hàng loạt khó khăn khác như giá điện, than sẽ tiếp tục được điều chỉnh trong khi giá bán của sản phẩm khó có thể tăng thêm. Bên cạnh đó, vào những thời điểm không tiêu thụ được sản phẩm, nhiều nhà máy sẽ còn phải tạm cho công nhân nghỉ việc.