11:43 11/05/2009

Sẽ bị truy tố nếu kinh doanh thuốc lá nhập lậu

M.Chung

Từ ngày 8/7 tới, tổ chức, cá nhân kinh doanh thuốc lá nhập lậu sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự

Một vụ tiêu hủy thuốc lá lậu.
Một vụ tiêu hủy thuốc lá lậu.
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 43/2009/NĐ-CP bổ sung thuốc lá điếu, xì gà và các dạng thuốc lá thành phẩm khác nhập lậu vào danh mục hàng hóa cấm kinh doanh.

Nghị định trên sẽ có hiệu lực kể từ ngày 8/7/2009. Theo đó, các tổ chức, cá nhân kinh doanh mặt hàng thuốc lá nhập lậu tuỳ theo mức độ có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Theo thống kê của Hiệp hội Thuốc lá Việt Nam, năm 2008, thuốc lá nhập lậu vào Việt Nam đã làm thất thu thuế của Nhà nước khoảng 2.500-3.000 tỷ đồng, và làm “chảy máu” ngoại tệ của đất nước khoảng hơn 200 triệu USD để thu mua thuốc lá ngoại từ bên ngoài biên giới.

Ngoài ra, lượng thuốc lá điếu nhập lậu năm 2008 cũng đã làm toàn ngành thuốc lá Việt Nam mất khoảng 15.000 tấn nguyên liệu thuốc lá cung ứng ra thị trường, tương ứng với 9.000 ha trồng nguyên liệu và 4.000 lao động nông nghiệp mất việc làm trong 4 tháng.

Theo Hiệp hội Thuốc lá Việt Nam, tình hình buôn lậu thuốc lá điếu đang ngày càng gia tăng, phức tạp nhất là tại các tỉnh biên giới như Quảng Trị, An Giang, Long An, Tây Ninh, Kiên Giang...

“Vì thế, nếu Nhà nước không có những giải pháp mạnh, hữu hiệu ngăn chặn triệt để thì chỉ trong thời gian ngắn nữa ngành công nghiệp thuốc lá Việt Nam sẽ khó giữ được vị trí tại thị trường nội địa”, tại cuộc hội nghị triển khai công tác chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại của Ban chỉ đạo 127 Trung ương, ông Nguyễn Thái Sinh, Chủ tịch Hiệp hội Thuốc lá Việt Nam cảnh báo.