01:53 11/06/2010

Sẽ thiếu hụt khoảng 100.000 tấn đường?

Y Nhung

Năm 2010, quota nhập khẩu đường là 200.000 tấn, nhưng nguồn cung vẫn có thể thiếu do sản lượng trong nước giảm

Niên vụ mía đường 2009- 2010, toàn ngành chỉ sản xuất được trên 889.000 tấn đường.
Niên vụ mía đường 2009- 2010, toàn ngành chỉ sản xuất được trên 889.000 tấn đường.
Năm 2010, quota nhập khẩu đường là 200.000 tấn, nhưng nguồn cung vẫn có thể thiếu do sản lượng trong nước giảm.

Kết thúc niên vụ mía đường 2009 - 2010, toàn ngành đã sản xuất được trên 889.000 tấn đường. So với cùng kỳ năm trước, con số này đã bị giảm khoảng 19.800 tấn.

“Cộng thêm với lượng đường 200.000 tấn từ đầu năm đã được Bộ Công Thương cho phép các doanh nghiệp nhập khẩu, theo ước tính, lượng đường thiếu hụt năm nay sẽ vào khoảng 100.000 tấn”, ông Đoàn Xuân Hòa, Phó cục trưởng Cục Chế biến Thương mại nông lâm thủy sản và nghề muối (Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn), nói.

Tuy nhiên, theo ghi nhận từ các nhà máy mía đường, lượng đường tiêu thụ từ tháng 9/2009 đến 5/2010 mới chỉ đạt 651.000 tấn, thấp hơn cùng thời điểm khoảng 200.000 tấn. Như vậy, tính đến trung tuần tháng 5, lượng đường còn trong kho của các doanh  nghiệp là khoảng 336.000 tấn, vẫn cao hơn so với năm trước là khoảng 116.000 tấn.

Lượng đường nhập khẩu đến thời điểm này, Tổng thư ký Hiệp hội Mía đường Hà Hữu Phái cho hay, các doanh nghiệp mới chỉ nhập khẩu khoảng 36% quota, tương đương với 72.000 tấn.

Còn trên thị trường, đường vẫn được bán lẻ với giá từ 17.000 - 17.500 đồng/kg. Về điều này, ông Hà Hữu Phái cho rằng, với giá bán buôn tại nhà máy hiện nay dao động quanh 14.000 đồng/kg. Các nhà máy đường rất khó giảm giá hơn nữa.

Cũng theo ông, căn cứ vào nhu cầu tiêu thụ thực tế, từ tháng 7/2010, Bộ Công Thương có thể sẽ phải cân nhắc để điều hành lượng đường nhập khẩu cho phù hợp.