15:46 20/02/2012

Tăng 1,45%, CPI tại Hà Nội gia tốc tháng thứ 4 liên tiếp

Diệu Hương

Tiếp tục gia tốc, CPI tại Hà Nội hình thành xu thế tăng trong 4 tháng liên tiếp vừa qua

Chi số giá tiêu dùng (CPI) tháng 2/2012 tại Hà Nội tiếp tục gia tốc so với tháng trước đó, hình thành xu thế tăng trong 4 tháng liên tiếp vừa qua.

Theo cơ quan thống kê, CPI tại Thủ đô tháng Tết Nguyên đán đã tăng 1,45% so với tháng trước đó. Như vậy, đây cũng là tháng đầu tiên trong nửa năm gần đây chỉ số này vượt qua mốc 1%.

Biểu đồ CPI tại Hà Nội đang tạo nên một đường cong với sức tăng khá mạnh mẽ, cho thấy gia tốc đều và biên độ thay đổi có sự bứt phá về cuối. Tuy nhiên, đặt trong tương quan với các năm trước, diễn biến kể trên là có tính quy luật, đặc biệt rõ nét ở các năm nền kinh tế tương đối ổn định.

Thêm vào đó, mức tăng CPI tháng này cũng ở mức khá thấp nếu so với các tháng cùng kỳ của năm 2008 đến nay, phổ biến ở mức khoảng 2-4% (riêng tháng 2/2009 chỉ tăng 0,99%).

Không có nhóm hàng hóa, dịch vụ tiêu dùng giảm chỉ số giá, cho thấy diễn biến tiêu dùng giai đoạn Tết vừa qua chịu tác động của cầu tiêu dùng đã tăng hơn trước.

Tuy nhiên, tác nhân chủ yếu khiến CPI tháng này vượt qua ngưỡng 1% chủ yếu đến từ nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống và nhà ở và vật liệu xây dựng, là hai nhóm có chỉ số giá tăng cao hơn mức bình quân chung.

Đối với nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống, chỉ số giá lương thực chỉ tăng rất nhẹ, thậm chí thấp hơn mức tăng cách đây một tháng, nhưng thực phẩm thì gia tốc mạnh, lên mức tăng gần 3% so với tháng trước.

Với nhóm nhà ở và vật liệu xây dựng, giá điện được điều chỉnh tăng bắt đầu tác động đến CPI tháng này, trong khi giá gas cũng có đợt tăng giá rất mạnh trong dịp Tết vừa qua.