09:56 06/08/2008

“Tăng giá xăng là tin đồn thất thiệt”

Từ Nguyên

Liên bộ Tài chính – Công Thương khẳng định, thông tin tăng giá xăng dầu vừa qua là tin đồn thất thiệt

"Việc tung tin tăng giá xăng trong khi giá dầu thế giới đang giảm là không có cơ sở".
"Việc tung tin tăng giá xăng trong khi giá dầu thế giới đang giảm là không có cơ sở".
Liên bộ Tài chính - Công Thương khẳng định, thông tin tăng giá xăng dầu vừa qua là tin đồn thất thiệt.

Tại buổi họp báo thường kỳ Chính phủ chiều 5/8, Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Xuân Hà và Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Thành Biên cùng khẳng định, từ sau đợt tăng giá xăng dầu ngày 21/7 vừa qua,đến nay, liên bộ này chưa có bất kỳ một kế hoạch hay cuộc họp bàn nào liên quan đến việc điều chỉnh tăng giá xăng dầu.

Hơn nữa, "việc tung tin tăng giá xăng trong khi giá dầu thế giới đang giảm là không có cơ sở", Thứ trưởng Biên nhấn mạnh.

Do đó, hai bộ này khẳng định, tin đồn về tăng giá xăng trong ngày 5/8 là tin đồn thất thiệt của kẻ xấu nhằm làm rối loạn thị trường.

Đại diện hai bộ cũng cho biết, giá dầu thế giới hiện nay đang có xu hướng giảm cũng là tín hiệu tích cực nhưng cũng chưa thể khẳng định trước được điều gì. Do đó, trước những ý kiến đề xuất giảm giá xăng hay cho dùng khoản thuế nhập khẩu để bù lỗ trong năm 2007 cũng chưa thể tính tới.

Trước đó, trong ngày 5/8, tại một số tỉnh phía Nam như Tp.HCM, Đà Nẵng, Quảng Bình có hiện tượng người dân hoang mang trước tin đồn xăng RON 92 sẽ tăng lên 25.000 đồng/lít nên đã có nhiều người đổ xô đi mua xăng gây ra hiện tượng hỗn loạn ở một số cây xăng.

Thứ trưởng Trần Xuân Hà khẳng định: thông tin thất thiệt tăng giá xăng là hết sức nguy hiểm. Do đó, trong ngày 5/8, Thủ tướng đã chỉ đạo quyết liệt việc kiểm soát giá cả, biến động của thị trường nhằm bình ổn tâm lý người tiêu dùng.

Lãnh đạo hai bộ cũng kêu gọi báo chí hãy hợp tác để chống lại những tin đồn thất thiệt cũng như tìm ra nguồn gốc tung tin, có biện pháp xử lý mạnh.

Sẽ tiếp tục giữ ổn định tỷ giá đồng Việt Nam
 
Liên quan đến giá cả của một số mặt hàng thiết yếu khác như điện, nước , vận tải công cộng… đại Bộ Tài chính khẳng định, Thủ tướng đã chỉ đạo không tăng giá điện, nước, than, xe buýt đến hết 2008 nhằm tiếp tục kiềm chế lạm phát và ổn định kinh tế vĩ mô. Còn những mặt hàng khác sẽ điều tiết dần để tiệm cận theo cơ chế thị trường.

Ông Hà cũng cho biết, trong phiên họp thường kỳ của Chính phủ, Thủ tướng đã phê bình một số tổ chức, cá nhân chưa nhận thức được trách nhiệm của mình trong việc tham gia thực hiện chủ trương kiềm chế lạm phát của Chính phủ, không chủ động giảm chi phí sản xuất, kinh doanh, lợi dụng việc điều chỉnh giá xăng dầu để nâng giá quá mức đối với một số loại hàng hóa, nhất là giá vận tải taxi, phân bón, sữa, thuốc chữa bệnh... ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống nhân dân, tạo tâm lý đua tranh tăng giá.

Thủ tướng yêu cầu, thời gian sắp tới, bên cạnh mục tiêu kiềm chế lạm phát, cần đảm bảo tính thanh khoản của nền kinh tế, giữ ổn định kinh doanh và thúc đẩy sản xuất. Đặc biệt, tiếp tục giữ ổn định tỷ giá đồng Việt Nam, điều tiết lãi suất tín dụng và cải thiện cán cân thanh toán.

Về tình hình chung của nền kinh tế trong thời gian qua, đại diện các bộ ngành cho biết, mặc dù tình hình kinh tế thế giới và trong nước gặp nhiều khó khăn nhưng nhiều chỉ tiêu kinh tế của chúng ta đã đạt khá.

Cụ thể, giá trị sản xuất công nghiệp 7 tháng đầu năm ước đạt 382.300 tỉ đồng, tăng 16,1% so với cùng kỳ năm trước; sản xuất nông nghiệp phát triển ổn định; dịch vụ phát triển với tổng doanh thu 7 tháng ước đạt 527.000 tỉ đồng, tăng gần 30% so với cùng kỳ.

Đặc biệt nhập siêu đã giảm dần với mức 15,011 tỉ USD trong 7 tháng đầu năm, khi xuất khẩu ước đạt 36,876 tỉ USD, nhập khẩu ước gần 51,887 tỉ USD. Lạm phát tháng 7 vừa qua cũng chỉ tăng 1,13% và là mức tăng thấp nhất kể từ đầu năm, đưa mức tăng giá từ đầu năm tới nay lên 19,78% so với cuối năm 2007.

Số liệu về đầu tư nước ngoài cũng khả quan. Cụ thể, vốn FDI thực hiện trong 7 tháng ước đạt 6 tỉ USD, tăng trên 40% so với cùng kỳ, trong khi vốn đăng ký mới và tăng thêm trong 7 tháng lên tới 45,2 tỉ USD, mức kỷ lục từ trước tới nay. Điều này đã thể hiện nhận định của các nhà đầu tư nước ngoài về việc những khó khăn của kinh tế Việt Nam hiện nay chỉ là ngắn hạn.

Tuy vậy, Chính phủ cho rằng kinh tế Việt Nam tiếp tục phải đối mặt với nhiều khó khăn như tác động của việc tăng giá xăng dầu và áp lực tăng giá của một số nguyên vật liệu và hàng tiêu dùng khác, nhập siêu còn cao, thị trường tài chính tiền tệ chưa ổn định, dịch bệnh có nguy cơ bùng phát…

Do đó, Thủ tướng đã chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương cần tiếp tục thực hiện quyết liệt các nhóm giải pháp và quyết định của Chính phủ, Bộ Chính trị về kiềm kế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội.

Đặc biệt phải đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, đảm bảo cân đối cung cầu hàng hóa, tạo sự đồng thuận trong nhân dân, thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ dân nghèo trước tác động của thiên tai và tăng giá…

Thắc mắc chuyện cán bộ

Cũng tại cuộc họp báo, liên quan đến công tác bố trí, sắp xếp cán bộ cho Thủ đô Hà Nội, nhiều ý kiến cho rằng, tại sao các vị trí cấp trưởng vẫn chủ yếu là của Hà Nội cũ, còn cán bộ Hà Tây chủ yếu làm cấp phó. Liệu có phải do năng lực của cán bộ Hà Tây yếu kém hơn hay do nguyên nhân nào khác?

Trả lời câu hỏi trên, ông Vũ Hồng Khanh, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội cho biết: dù chỉ có 4 trên tổng số 34 lãnh đạo của Hà Tây làm cấp trưởng các ban ngành của Hà Nội "mới", nhưng điều đó không có nghĩa là lãnh đạo ban ngành của Hà Tây không có năng lực.

Việc bầu các vị trí chủ chốt đã được Ban Thường vụ Thành ủy họp bàn rất kỹ trên cơ sở đánh giá tiêu chuẩn, yêu cầu công việc… từ đó  mới đề xuất các chức danh, tiến hành bỏ phiếu kín đúng quy trình, dân chủ…

Ngoài ra, ông Khanh cũng khẳng định, việc lãnh đạo cấp trưởng của Hà Tây  giờ làm phó ở thành phố Hà Nội nhưng vẫn hưởng lương như cấp trưởng thì cũng không vi phạm công tác cán bộ. Ông Khanh cho biết,  đó là quyết định của Trung ương nhằm thể hiện sự quan tâm, động viên khuyến khích cán bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Ông Khanh cũng cho biết, trên thực tế, mức lương cấp trưởng của Hà Tây cũ cũng chỉ tương đương với mức lương cấp phó của Hà Nội, nên quyết định trên là hoàn toàn hợp lý và không trái với quy định của pháp luật.