09:16 12/06/2008

Thêm 400.000 tấn xi măng cho thị trường phía Nam

Vũ Trọng

Dự kiến trong tháng 6 này, hơn 400.000 tấn xi măng sẽ được vận chuyển từ phía Bắc vào cung cấp cho thị trường phía Nam

Dự kiến trong tháng 6 này, hơn 400.000 tấn xi măng sẽ được vận chuyển từ phía Bắc vào cung cấp cho thị trường phía Nam.

Theo thông tin từ Bộ Xây dựng, nhiều nhất là Tổng công ty Xi măng Việt Nam với 135.000 tấn (xi măng và clinker), xi măng Nghi Sơn 130.000 tấn, Cẩm Phả 100.000 tấn.

Trong thời gian tới, dự báo giá xi măng sẽ bình ổn vì thị trường được cung cấp đầy đủ hàng. Tại Tp.HCM, thị trường xi măng không còn khan hàng nhưng giá vẫn còn cao.

Hiện các nhà máy xi măng đã được phép tăng giá bán cho phù hợp với tình hình các nguyên vật liệu đang tăng giá hiện nay.

Các công ty sản xuất kinh doanh cho biết, sau khi được tăng giá bán sẽ đẩy mạnh công suất sản xuất xi măng để cung ứng ra thị trường.