07:12 05/06/2009

Thêm một trường hợp dương tính với virus cúm A/H1N1 tại Tp.HCM

Thúy Nhung

Sở Y tế Tp.HCM cho biết, trong ngày 4/6, có thêm một trường hợp có kết quả xét nghiệm ban đầu dương tính với virus cúm A/H1N1

Đến ngày 3/6/2009, đã có 63 nước, vùng lãnh thổ ghi nhận trường hợp cúm A/H1N1 với 17.412 trường hợp mắc cúm A/H1N1. Trong đó có 115 trường hợp đã tử vong.
Đến ngày 3/6/2009, đã có 63 nước, vùng lãnh thổ ghi nhận trường hợp cúm A/H1N1 với 17.412 trường hợp mắc cúm A/H1N1. Trong đó có 115 trường hợp đã tử vong.
Sở Y tế Tp.HCM cho biết, trong ngày 4/6, có thêm một trường hợp có kết quả xét nghiệm ban đầu dương tính với virus cúm A/H1N1.

Nhưng để có kết luận chính xác còn phải chờ kết quả xét nghiệm lần hai. Bệnh nhân là một bé gái 6 tuổi, quốc tịch Mỹ mới trở về Việt Nam. Bé đã được bệnh viện Đồng Nai chuyển lên điều trị tại bệnh viện Nhi Đồng 2 vào sáng 4/6.

Cùng nhập viện với cháu bé còn có mẹ. Tuy nhiên, hiện giờ mẹ của cháu vẫn chưa có kết quả xét nghiệm.

Về ba bệnh nhân nhiễm cúm A/H1N1 đầu tiên tại Việt Nam, hiện đã có kết quả xét nghiệm âm tính. Hết tuần này cả ba bệnh nhân đã có thể ra viện.

Theo thông báo của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), đến ngày 3/6/2009 đã có 63 nước, vùng lãnh thổ ghi nhận trường hợp cúm A/H1N1 với 17.412 trường hợp mắc. Trong đó có 115 trường hợp đã tử vong.

Từ ngày 31/5 đến ngày 3/6/2009 đã ghi nhận bổ sung 1.902 trường hợp mắc cúm A/H1N1, 16 trường hợp tử vong. Hiện có 9 nước mới ghi nhận trường hợp dương tính với cúm A/H1N1 gồm: Bahamas ((1), Bolivia (3), Cyprus (1), Estonia (1), Honduras (2), Hungary (1), Jamaica (2), Venezuela (2), và Việt Nam.