08:02 03/05/2013

“Theo chân” ECB, dầu thô tăng giá mạnh

Thanh Hải

Chốt phiên 2/5, giá dầu thô ngọt, nhẹ giao tháng 6 trên sàn New York đứng ở mức 93,99 USD/thùng, tăng tới 2,96 USD

Mặc dù thị trường đi lên trong phiên giao dịch ngày 2/5, song theo giới 
phân tích, sức ép từ triển vọng tiêu thụ năng lượng đối với giá cả các 
mặt hàng vẫn còn.
Mặc dù thị trường đi lên trong phiên giao dịch ngày 2/5, song theo giới phân tích, sức ép từ triển vọng tiêu thụ năng lượng đối với giá cả các mặt hàng vẫn còn.
Việc Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) lần đầu tiên trong vòng 10 tháng qua hạ lãi suất cơ bản, đã mang lại tín hiệu lạc quan cho thị trường năng lượng, giúp giá dầu thô thế giới tăng vọt trở lại trong phiên 2/5.

Thêm vào đó, việc Mỹ công bố số người nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu trong tuần qua đã giảm xuống mức thấp nhất trong hơn 5 năm qua, cũng góp phần làm nhà đầu tư phấn khởi về tương lai tươi sáng của thị trường lao động. Cụ thể, trong tuần kết thúc ngày 27/4, số người nộp đơn giảm 18.000 xuống còn 324.000 người.

Báo cáo về lượng người nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu được công bố một ngày trước khi Chính phủ Mỹ công bố báo cáo việc làm chính thức trong tháng 4. Theo giới phân tích tham dự cuộc điều tra dư luận của trang kinh tế tài chính MarketWatch, nhiều khả năng trong tháng 4, nền kinh tế này đã tạo được 135.000 việc làm.

Giới phân tích cho rằng, thị trường lao động khởi sắc sẽ là tín hiệu tích cực mới cho các thị trường hàng hóa, trong đó có năng lượng, tiếp sau những thông tin có lợi như tuyên bố tiếp tục thu mua trái phiếu của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ hay cắt giảm lãi suất cơ bản 25 điểm cơ bản xuống còn 0,50% của Ngân hàng Trung ương châu Âu.

Chốt phiên giao dịch ngày 2/5, giá dầu thô ngọt, nhẹ giao tháng 6 trên sàn hàng hóa New York đứng ở mức 93,99 USD/thùng, tăng mạnh tới 2,96 USD/thùng so với phiên giao dịch liền trước. Hôm 1/5, giá dầu thô kỳ hạn loại này đã giảm 2,43 USD, tương ứng 2,6%, dù đã hạn chế phần nào sau tuyên bố của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ.

Tương tự như dầu thô giao sau tại sàn hàng hóa New York, trên sàn giao dịch London, giá dầu thô ngọt, nhẹ Brent Biênt Bắc cũng tăng mạnh 2,87 USD/thùng, lên mức 102,87 USD/thùng. Hiện khoảng chênh lệch giá giữa hai hợp đồng dầu thô giao sau New York và dầu thô Brent Biển Bắc đang được duy trì dưới mức 10 USD.

Diễn biến cùng chiều với dầu thô, trên sàn New York, giá xăng giao tháng 6 tăng được 6 cent, lên mức 2,78 USD/ gallon. Giá dầu sưởi giao cùng kỳ tăng được 7 cent, lên 2,86 USD/ gallon. Ở chiều ngược lại, giá khí tự nhiên giảm rất mạnh. Cụ thể, giá mặt hàng này (loại hợp đồng giao tháng 6) giảm 30 cent, còn 4,03 USD/ triệu BTU.

Mặc dù thị trường đi lên trong phiên giao dịch ngày 2/5, song theo giới phân tích, sức ép từ triển vọng tiêu thụ năng lượng đối với giá cả các mặt hàng vẫn còn, nhất là sau khi ngân hàng HSBC công bố số liệu sơ bộ cho thấy tăng trưởng tại các nhà máy của Trung Quốc trong tháng 4 đã giảm còn 50,4 điểm, từ mức 51,6 điểm hồi tháng 3.