10:36 22/10/2008

Thủ tướng dự Diễn đàn Doanh nghiệp Việt - Trung

Thùy Trang

Trong khuôn khổ chuyến thăm Trung Quốc, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã dự diễn đàn doanh nghiệp hai nước

Thủ tướng dự Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam - Trung Quốc tại Hải Nam ngày 21/10 - Ảnh: TTXVN.
Thủ tướng dự Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam - Trung Quốc tại Hải Nam ngày 21/10 - Ảnh: TTXVN.
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Đoàn cấp cao Chính phủ Việt Nam đã rời Hải Nam đến Bắc Kinh, tiếp tục chuyến thăm chính thức Trung Quốc (từ 20-23/10) theo lời mời của Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo.

Ngày 21/10, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Đoàn cấp cao Chính phủ Việt Nam đã dự Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam - Trung Quốc được tổ chức tại tỉnh đảo Hải Nam. Phát biểu trước hơn 300 doanh nghiệp hai nước, Thủ tướng nhấn mạnh quan hệ kinh tế thương mại hai chiều giữa các tỉnh phía Bắc, Đông Bắc Việt Nam và Hải Nam cần được thúc đẩy phát triển mạnh mẽ hơn nữa.

Thủ tướng tỏ ý tin tưởng rằng với định hướng và sự ủng hộ mạnh mẽ của hai đảng, hai nhà nước Việt Nam - Trung Quốc, các doanh nghiệp hai bên, trong đó có thêm nhiều doanh nghiệp Hải Nam sẽ ký kết được nhiều hợp đồng kinh tế, thương mại, đầu tư thành công tại Việt Nam. Thủ tướng cũng bày tỏ mong muốn kim ngạch thương mại hai chiều giữa Việt Nam và tỉnh Hải Nam sẽ đạt 1 tỷ USD vào năm 2010.

Vui mừng được tiếp đón Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Đoàn cấp cao Chính phủ Việt Nam đến thăm Hải Nam và dự Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam - Trung Quốc, Tỉnh trưởng Hải Nam La Bảo Danh khẳng định đây là cơ hội thuận lợi để thúc đẩy sự hợp tác đầu tư cùng có lợi cho doanh nghiệp hai bên.

Ông bày tỏ mong muốn Hải Nam được thúc đẩy hợp tác kinh tế thương mại với các địa phương của Việt Nam, đẩy mạnh hợp tác vận tải biển, du lịch, xây dựng đường bay thẳng Hải Nam - Việt Nam.

Cũng tại Diễn đàn, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Đoàn cấp cao Chính phủ Việt Nam đã chứng kiến lễ ký kết hợp tác giữa Bộ Công Thương Việt Nam với tỉnh Hải Nam, Trung Quốc.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá cao việc Bộ Công Thương Việt Nam và tỉnh Hải Nam ký Bản ghi nhớ về hợp tác kinh tế thương mại trong chuyến thăm lần này và đề nghị tỉnh Hải Nam đẩy mạnh giao lưu, trao đổi các đoàn với các tỉnh, thành phố của Việt Nam.

Tại cuộc gặp ông Vệ Lưu Thành, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu nhân dân tỉnh Hải Nam ngày 20/10, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng đề nghị tỉnh Hải Nam đẩy mạnh giao lưu, trao đổi các đoàn với các tỉnh, thành phố của Việt Nam; ủng hộ việc thiết lập cơ chế hợp tác cấp tỉnh giữa Hải Nam và các địa phương Việt Nam nhằm khai thác khả năng hợp tác trên các lĩnh vực như thương mại, đầu tư, du lịch, hàng không, giao thông vận tải đường biển, cảng biển, nuôi trồng chế biến thuỷ sản, góp phần xây dựng quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện giữa hai nước ngày càng phát triển tốt đẹp.

Ông Vệ Lưu Thành khẳng định Hải Nam sẽ tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác trên các lĩnh vực kinh tế - thương mại, du lịch... với các địa phương Việt Nam, đóng góp thiết thực vào việc củng cố và tăng cường quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện giữa hai Đảng, hai nước Việt Nam - Trung Quốc.

Trong ngày 20/10, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã đến thăm khu cảng ngoại quan, nhà máy lọc dầu, cầu tầu cảng dầu 300.000 tấn tại Khu kinh tế Dương Phố.