13:58 17/03/2008

Thủ tướng yêu cầu chưa tăng giá điện

Theo Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, đây chưa phải là thời điểm để đặt vấn đề điều chỉnh giá điện, giá than

Năm nào, ngành điện cũng kêu thiếu điện.
Năm nào, ngành điện cũng kêu thiếu điện.
Tại buổi làm việc với Ngân hàng Nhà nước hôm 15/3, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định ưu tiên hàng đầu của Chính phủ hiện nay là kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô do vậy, chưa đặt vấn đề điều chỉnh giá điện và giá than.

Thủ tướng hoan nghênh Ngân hàng Nhà nước và các bộ ngành nghiêm túc triển khai chỉ đạo tại công văn số 319 về việc tăng cường các biện pháp kiềm chế lạm phát năm 2008.

Theo người đứng đầu Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước đã thực hiện chính sách tiền tệ, tín dụng một cách chặt chẽ, thận trọng, linh hoạt theo nguyên tắc thị trường để kiểm soát tốc độ tăng tổng phương tiện thanh toán, tín dụng một cách hợp lý; tiếp tục mua ngoại tệ bổ sung dự trữ ngoại hối; điều hành linh hoạt lãi suất theo hướng không để lãi suất âm; củng cố, lành mạnh hóa hệ thống tổ chức tín dụng; kiểm soát chặt cho vay kinh doanh chứng khoán, bất động sản và tiêu dùng; mở rộng biên độ mua, bán ngoại tệ của các ngan hàng thương mại so với tỷ giá giao dịch bình quân trên thị trường liên ngân hàng thêm 0,25%...

Sau khi phân tích những khó khăn thuận lợi của nền kinh tế, Thủ tướng nhấn mạnh Ngân hàng Nhà nước và các bộ, ngành phải tập trung mọi nỗ lực kiểm soát lạm phát, song song với việc đảm bảo tốc độ tăng trưởng; kiểm soát độ an toàn của hệ thống ngân hàng, tín dụng.

Thủ tướng tuyên bố nhiệm vụ hàng đầu của Chính phủ hiện nay là kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, tạo điều kiện cho thị trường chứng khoán phát triển lành mạnh, bền vững. Do vậy, đây chưa phải là thời điểm để đặt vấn đề điều chỉnh giá điện, giá than.