12:05 27/08/2008

Tin vắn thị trường thế giới

P.V

Giá xi măng tại Ấn Độ nhiều khả năng tiếp tục tăng trong 1-2 tháng tới, do chi phí đầu vào tăng

* (New Delhi 26/8) Giá xi măng tại Ấn Độ nhiều khả năng tiếp tục tăng trong 1-2 tháng tới, do chi phí đầu vào, đặc biệt là tiền lương và giá than đá tăng. Trong 1 năm trở lại đây, hầu hết các công ty xi măng của Ấn Độ đã phải tăng 40% tiền lương cho lao động và sẽ còn phải tăng nữa, nếu lạm phát tiếp tục leo thang. Riêng tháng 7/2008, giá xi măng tại Ấn Độ đã tăng 10-15 Rupi/bao.

Giá xi măng tại Ấn Độ đã lên tới 215-260 Rupi/bao so với 205-215 Rupi/bao cuối tháng 6/2008. Kesoram Cements Ltd cho biết, mùa mưa bão sắp tới, lạm phát tiếp tục leo thang, buộc các nhà sản xuất phải tăng lương cho người lao động, đồng nghĩa với giá sản phẩm tăng, khiến nhu cầu xi măng giảm.

* (Antara 26/8) Indonesia khẳng định sẽ khống chế sản lượng thiếc, nhằm giữ giá và kéo dài tuổi thọ ngành thiếc trong nước. Luật mới dự kiến hạn chế sản lượng thiếc ở mức 90.000 tấn năm 2008 và 100.000 tấn năm 2009, sẽ công bố trong tháng tới.

Sau động thái này, giá thiếc giao ngay lập tức tăng từ 20.505 USD/tấn cuối tuần trước, lên 21.150 USD/tấn tại London; đạt 21.950 USD/tấn tại Kuala Lumpur. Công ty nghiên cứu thị trường ITRI dự đoán, nguồn cung thiếc toàn cầu năm 2008 sẽ thiếu 20.000 tấn, cao hơn dự đoán trước là 12.000 tấn. Sản lượng thiếc của Indonesia đạt 103.000 tấn năm 2007, thấp hơn nhiều so với mức kỷ lục 140.000 tấn năm 2005, do chi phí sản xuất tăng cao và Chính phủ ngăn chặn khai thác trái phép.

* (Reuters 26/8) Bộ Nông nghiệp Mỹ dự báo, sản lượng cà phê Brazil vụ 2008/2009 sẽ tăng 36% đạt 51,1 triệu bao so với vụ 2007/2008, tạo cơ hội cho nước này tăng xuất khẩu. Trong đó, cà phê arabica đạt 38,5 triệu bao, tăng 12,2%; robusta tăng 12% lên 12,6 triệu bao.

Vụ 2008/2009 là chu kỳ 2 năm một lần cây cà phê cho sản lượng cao. Dự báo, năng suất đạt 22,99 bao/ha, tăng 37% so với 16,82 bao/ha vụ 2007/2008. Vụ 2007/2008, sản lượng cà phê Brazil ước tính 37,6 triệu bao, trong đó arabica là 26,3 triệu bao và robusta là 11,3 triệu bao. Dự báo, vụ 2008/2009, Brazil xuất khẩu 28 triệu bao cà phê, tăng 4% so với vụ trước. xuất khẩu cà phê thô sẽ đạt 24,57 triệu bao, cà phê hoà tan đạt 3,3 triệu bao.

* (Bernama 26/8) Chính phủ Malaysia đã quyết định giảm giá bán lẻ xăng từ 2,7 Riggit/lít xuống 2,55 Riggit/lít và giá dầu diesel xuống 2,5 Riggit/lít. Quyết định này của Chính phủ đã giúp cho người dân bớt khó khăn.

Sau khi Chính phủ công bố tăng giá xăng dầu vào ngày 5/6/2008, giá hàng hoá ồ ạt tăng, khiến cho lạm phát của Malaysia tăng 8,5% tháng 7/2008, cao nhất 26 năm qua. Quyết định giảm giá xăng dầu, góp phần ngăn chặn lạm phát. Chính phủ Malaysia thông báo, giá nhiên liệu sẽ được điều chỉnh theo giá dầu thô thế giới vào ngày đầu mỗi tháng, bắt đầu từ ngày 1/9/2008. Mức giá mới này dựa trên bình quân các mức giá tháng 8 và sau khi khấu trừ 30 xu/lít xăng.

* (Dow Jones 26/8) Giá ca cao tăng mạnh, sau khi Tổ chức Ca cao Quốc tế (ICCO) dự báo, thị trường ca cao vụ 2007/2008 có thể thiếu hụt 88.000 tấn, vượt xa con số 41.000 tấn được đưa ra trước đó.

Thị trường còn chịu thêm sức ép sau khi nhà xuất khẩu ca cao Bờ Biển Ngà cảnh báo việc Chính phủ trấn áp hoạt động tham nhũng trong ngành sản xuất ca cao, làm tê liệt cơ quan tiếp thị ca cao nhà nước và có thể làm gián đoạn hoạt động xuất khẩu thời gian tới.

Tại LIFFE, giá ca cao giao tháng 12/2008 tăng lên 1.572 Bảng/tấn so với 1.458 Bảng/tấn tuần trước. Tại NYBOT, giá ca cao giao tháng 12/2008 lên 2.806 USD/tấn so với 2.651 USD/tấn tuần trước; giá ca cao giao ngay lên 2.715 USD/tấn so với 2.684 USD/tấn phiên trước.