12:12 22/09/2008

Tin vắn thị trường thế giới

P.V

Ấn Độ đang lên kế hoạch đầu tư 140 triệu Rupi trong vòng 3 năm tới để phát triển sản xuất chè hữu cơ

* Theo dự báo mới đây của Uỷ ban Cố vấn bông Quốc tế (ICAC), sản lượng bông thế giới niên vụ 08/09 sẽ giảm 5% so với vụ 2007/2008, xuống còn 24,9 triệu tấn, do diện tích trồng bông bị thu hẹp. Sản lượng bông của Mỹ được dự báo sẽ giảm khoảng hơn 1 triệu tấn xuống còn 3,1 triệu tấn.

Cũng theo ICAC, tiêu thụ bông của các nhà máy sẽ giảm khoảng 1% trong niên vụ tới xuống còn 26,4 triệu tấn, do kinh tế thế giới tăng trưởng lại trong khi giá bông tăng cao. Nhập khẩu bông thế giới trong khi đó sẽ tăng 6% lên 8,8 triệu tấn, nhờ nhu cầu cao từ phía Trung Quốc. Xuất khẩu bông từ Mỹ, Ấn Độ, Braxin cũng được dự báo sẽ tăng. Dự trữ bông thế giới cuối vụ 08/09 dự đoán giảm 12% xuống còn 10,7 triệu tấn, do dự trữ của Mỹ giảm.

* Theo Dow Jones, Ấn Độ đang lên kế hoạch đầu tư 140 triệu Rupi trong vòng 3 năm tới để phát triển sản xuất chè hữu cơ. G. Boriah giám đốc phụ trách phát triển chè thuộc ủy ban Phát triển chè của Ấn Độ cho biết chúng tôi đang xây dựng một dự án mới về trồng chè sinh học với sự hỗ trợ tài chính của Quỹ Phát triển hàng hóa chung (CFC).

CFC là một tổ chức tài chính liên quốc gia được thành lập trong khuôn khổ của Liên hiệp quốc có nhiệm vụ hỗ trợ các quốc gia đang phát triển cải tiến và đa dạng hóa sản xuất sản phẩm và thương mại. Dự án được khởi động ngày 19/9/2008. Những loại sản phẩm chè được sản xuất đều áp dụng phương pháp canh tác thân thiện với môi trường. Ấn Độ hiện tại sản xuất khoảng 5 triệu kg chè sinh học/năm trong đó 90% để xuất khẩu sang các thị trường như Australia, Đức, Nhật Bản, Anh Quốc và Mỹ.

* Theo Xinhua, giá thép tại Trung Quốc đã sụt giảm mạnh trong nửa đầu tháng 9 và dự đoán sẽ tiếp tục đi xuống trong những ngày còn lại của tháng do nguồn cung trong nước dồi dào trong khi đầu tư vào lĩnh vực bất động sản và nhu cầu đều chậm lại. Uỷ ban Cải cách và Phát triển Quốc gia Trung Quốc cho biết, trong tháng 8/08, tăng trưởng đầu tư vào lĩnh vực này chỉ đạt 28,1%. Đầu tư chậm lại đã làm giảm nhu cầu về thép xây dựng, đồng thời giá than cốc giảm đã tác động mạnh đến giá thép.

Trước đó, chính phủ đã tăng thuế xuất khẩu than cốc từ 25% lên 40%, kết quả là lượng than cốc xuất khẩu giảm nên nguồn cung trong nước lại dồi dào hơn. Kể từ sau khi tăng thuế xuất khẩu, giá than cốc tại Trung Quốc đã giảm từ 50 - 200 Nhân dân tệ/tấn. Tính đến ngày 19/9, giá thép thanh xoắn (thép xây dựng) tại Trung Quốc chỉ còn 4.594 Nhân dân tệ/tấn, giảm so với 5.022 Nhân dân tệ/tấn hôm 1/9. Như vậy, chưa đầy 20 ngày, giá loại thép này đã giảm 9%.

* Theo Dow Jones, giá dầu cọ tại Malaysia ngày 19/9 đã tăng lên khỏi mức thấp nhất của 17 tháng, sau khi Ấn Độ gọi thầu đấu giá nhập khẩu dầu thực vật, và do giá dầu mỏ có dấu hiệu tăng trở lại. Cụ thể giá dầu cọ kỳ hạn tháng 11 tại trên sở giao dịch hàng hoá Malaysia tăng 7,1% lên 2.185 Ringgit (631 USD)/tấn.

Một ngày trước đó, hợp đồng này đã giảm xuống chỉ 2.020 Ringgit/tấn, mức thấp nhất kể từ ngày 28/3/2007. Nguyên nhân là do Công ty PEC Ltd của Ấn Độ đang tìm mua 5.000 tấn dầu cọ thô, kỳ hạn giao từ 20/9 đến 15/10. Trước đó,  ngày 17/9, giá dầu cọ thô Malaysia đã giảm tới 3,8% chỉ trong một ngày, xuống mức thấp nhất trong hơn 17 tháng do khách hàng châu Á bắt đầu trì hoãn mua vào bởi tác động của khủng hoảng tài chính đang lan rộng.